Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân quan tâm công tác xử lý chất độc hóa học dioxin

09:10, 21/10/2018

Ở Sân bay Biên HòaTrong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ luôn quan tâm, hợp tác tối đa nhằm tìm giải pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm chất độc hóa học dioxin do Mỹ gây ra trong chiến tranh Việt Nam trước đây.

Ở Sân bay Biên HòaTrong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Mỹ luôn quan tâm, hợp tác tối đa nhằm tìm giải pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm chất độc hóa học dioxin do Mỹ gây ra trong chiến tranh Việt Nam trước đây. Thông tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Sân bay Biên Hòa, nơi được xác định là khu vực có mức độ ô nhiễm chất độc hóa học dioxin cao, đăng tải trên Báo Đồng Nai online (baodongnai.com.vn), được bạn đọc trong và ngoài tỉnh rất quan tâm.

Ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm địa điểm xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm địa điểm xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

* Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Sân bay Biên Hòa: Trong hơn 1 giờ lưu lại Sân bay Biên Hòa, Bộ trưởng James Mattis và các thành viên trong đoàn đã thảo luận với đại diện phía Việt Nam về mức độ ô nhiễm chất độc hóa học dioxin tại đây. Theo quan chức Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), quá trình tẩy độc hóa học ở Sân bay Biên Hòa có thể kéo dài nhiều năm hơn so với Sân bay Đà Nẵng đã được thực hiện. Bởi, mức độ ô nhiễm chất độc hóa học trên một diện tích đất tại Sân bay Biên Hòa đều lớn hơn.

 *  Huyện Tân Phú về đích nông thôn mới: Mới đây, 3 xã cuối cùng của huyện Tân Phú được Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, hiện 17/17 xã, thị trấn của huyện Tân Phú đều đạt chuẩn nông thôn mới. Là huyện miền núi nghèo nên huyện Tân Phú chỉ đặt mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020, tuy nhiên huyện nỗ lực phấn đấu và đạt mục tiêu về đích sớm vào năm 2018. Như vậy, hiện toàn tỉnh chỉ còn huyện Định Quán đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

  * Sẽ tổ chức đấu giá góc ngã tư Tân Phong làm khu phức hợp: Khu vực đất này (bao gồm Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai, cây xăng Tín Nghĩa kéo dài tới khu vực đất của một đơn vị công an) có diện tích khoảng 1,7 hécta, phần lớn do các đơn vị nhà nước quản lý. Việc đấu giá đất khu vực nhằm chỉnh trang đô thị và tăng cường hiệu quả sử dụng đất. Khu vực này được quy hoạch xây dựng khu phức hợp gồm trung tâm thương mại, nhà ở và văn phòng.

  * Trang trại heo đe dọa ô nhiễm hồ Trị An: Đó là trại heo do Công ty TNHH một thành viên Phan Thị Trâm xây dựng ở vị trí thượng nguồn hồ Trị An (ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán). Điều đáng nói là trại heo này chưa được cấp phép và không nằm trong khu vực quy hoạch chăn nuôi. UBND huyện Định Quán đã xử phạt hành chính công ty 40 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép và yêu cầu dừng toàn bộ việc xây dựng, cho thời hạn 2 tháng để hoàn tất hồ sơ, nhưng đến nay công ty vẫn chưa hoàn thành bất cứ thủ tục nào. Tới đây, UBND huyện Định Quán sẽ tiến hành các thủ tục cưỡng chế trại nuôi heo xây dựng không phép này để bảo vệ môi trường hồ Trị An.

Mời bạn đọc tiếp tục truy cập vào Báo Đồng Nai online để nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Văn Chính

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích