Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp

08:10, 21/10/2018

(ĐN) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX...

 

(ĐN) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 trong hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực sáng tạo, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và các hoạt động xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc, phát huy tiềm năng, nội lực của đất nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Bên cạnh đó là việc thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…

Qua quá trình thực hiện đợt thi đua sẽ kịp thời phát hiện, tôn vinh người tốt, việc tốt để nhân rộng trong các tầng lớp nhân và phát huy vai trò của các tổ chức, chức sắc các tôn giáo; người có uy tín ở địa phương trong thực hiện các nội dung thi đua.

Kết quả thi đua được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, việc làm cụ thể có ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực đối với cơ sở, địa bàn khu dân cư. Đợt thi đua được tổ chức thực hiện từ tháng 10- 2018 đến 9- 2019.

Phương Hằng

 

 

Tin xem nhiều