Báo Đồng Nai điện tử
En

36 dự án nhà ở xã hội chưa được triển khai

08:10, 21/10/2018

(ĐN) – Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014, thì giai đoạn 2014-2020, Đồng Nai sẽ thực hiện 48 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 200 hécta, trong đó có 41 dự án nhà ở cho các đối tượng và 7 dự án nhà ở cho sinh viên.

(ĐN) – Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014, thì giai đoạn 2014-2020, Đồng Nai sẽ thực hiện 48 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 200 hécta, trong đó có 41 dự án nhà ở cho các đối tượng và 7 dự án nhà ở cho sinh viên.

Một trong 8 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai ở phường Bửu Long (TP.Biên Hòa)
Một trong 8 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai ở phường Bửu Long (TP.Biên Hòa)

Tuy nhiên, đến giữa tháng 10-2018, mới có 8 dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng, 4 dự án bị thu hồi và 36 dự án chưa triển khai. Lý do khiến nhiều doanh nghiệp không mặn mà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là vì Chính phủ bỏ gói vay ưu đãi 30 ngàn tỷ đồng và triển khai vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp, cá nhân nào vay được nguồn vốn này.

Phó giám đốc Sở xây dựng Lê Mạnh Dũng cho biết, theo kế hoạch đến năm 2020, Đồng Nai sẽ xây dựng khoảng 21,5 ngàn căn nhà ở xã hội, nhưng hiện mới xây dựng được hơn 2.700 căn. Như vậy, muốn hoàn thành kế hoạch, trong hơn 2 năm tới Đồng Nai phải xây dựng được gần 17,3 ngàn căn nhà ở xã hội. Nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi, thì kế hoạch này rất khó thực hiện.

Hiện thị trường bất động sản tại Đồng Nai khá sôi động nên các doanh nghiệp thích đầu tư các dự án nhà ở hoặc khu dân cư thương mại vì nhanh thu hồi vốn và lợi nhuận cao hơn nhiều so với làm nhà ở xã hội.

                                                       Hương Giang

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích