Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động trong ngày giỗ Quốc Tổ vua Hùng

10:04, 25/04/2018

(ĐN)- Sáng ngày 25-4 (tức ngày 10-3 âm lịch), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã trang trọng tổ chức các hoạt động nhân ngày giỗ Quốc Tổ vua Hùng.

(ĐN)- Sáng ngày 25-4 (tức ngày 10-3 âm lịch), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã trang trọng tổ chức các hoạt động nhân ngày giỗ Quốc Tổ vua Hùng.

* Tại Đền thờ Quốc Tổ vua Hùng (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), ngay từ sáng sớm UBND thành phố đã tổ chức lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ vua Hùng.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương giỗ Tổ vua Hùng
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương giỗ Tổ vua Hùng

Đến dự lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ vua Hùng, có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Anh Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo và nhân dân các phường, xã của TP.Biên Hòa.

Đoàn viên thanh niên TP.Biên Hòa tham gia rước bánh chưng bánh dày dâng lên Quốc Tổ Vùa Hùng
Đoàn viên thanh niên TP.Biên Hòa tham gia rước bánh chưng, bánh dày dâng lên Quốc Tổ vua Hùng

Tại đây, UBND TP.Biên Hòa đã trang trọng tổ chức nghi thức rước bánh chưng, bánh dày từ Văn miếu Trấn Biên về Đền thờ Quốc Tổ vua Hùng tại phường Bình Đa.

Nghi thức rước Cờ và dâng lễ vật lên Quốc Tổ Vua Hùng
Nghi thức rước Cờ và dâng lễ vật lên Quốc Tổ vua Hùng

Sau nghi thức chào cờ, tuổi trẻ TP.Biên Hòa trong trang phục truyền thống áo dài khăn đóng đã dâng lên Quốc Tổ vua Hùng những tấm bánh chưng, bánh dày. Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phan Chí Cường đã dâng hương và đọc văn tế tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng.

Lãnh đạo TP.Biên Hòa dâng hương trong lễ Gỗ Tổ
Lãnh đạo TP.Biên Hòa dâng hương trong lễ giỗ Quốc Tổ vua Hùng

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa, cùng các tầng lớp nhân dân đã lần lượt dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ vua Hùng.

Nhiều gia đình đã đến dâng hương nhân ngày giỗ Quốc Tổ Vua Hùng
Nhiều gia đình đã đến dâng hương nhân ngày giỗ Quốc Tổ vua Hùng 

Cũng trong dịp Lễ giỗ Quốc Tổ vua Hùng, TP.Biên Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có hơn 1.500 học sinh đến từ 75 trường học trên địa bàn thành phố đã tham gia Hội thi kể chuyện “Các đời vua Hùng” năm 2018 do Phòng Văn hóa - thông tin thành phố, Thành đoàn Biên Hòa và Trung tâm Văn miếu Trấn Biên phối hợp tổ chức trong hai ngày 19 và 20-4. Ngày 24-4 diễn ra hoạt động gói bánh chưng, làm bánh dày được tổ chức tại Văn miến Trấn Biên. Tại Đền thờ Quốc Tổ vua Hùng (phường Bình Đa) còn diễn ra hội thi kết mâm ngũ quả nghệ thuật dâng lên Quốc Tổ.

* Sáng cùng ngày, Huyện ủy - HĐND - UBND – Ủy ban MTTQ huyện Trảng Bom tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ vua Hùng và khánh thành công trình Công viên văn hóa Hùng Vương (KP.3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom).

lãnh đạo tỉnh, huyện Trảng Bom cắt băng khánh thành giai đoạn 1 công trình công viên văn hóa Hùng Vương.
Lãnh đạo tỉnh và huyện Trảng Bom cắt băng khánh thành giai đoạn 1 công trình Công viên văn hóa Hùng Vương.

Đến dự lễ có các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Trảng Bom và các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện.

Nhà tưởng niệm Vua Hùng tại Công viên văn hóa Hùng Vương, huyện Trảng Bom.
Nhà tưởng niệm vua Hùng tại Công viên văn hóa Hùng Vương (huyện Trảng Bom).

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Trảng Bom đã cắt băng khánh thành giai đoạn 1 công trình Công viên văn hóa Hùng Vương (được thực hiện từ năm 2016-2018), gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm vua Hùng, nhà bia, nghi môn và hạ tầng kỹ thuật phục vụ du khách tham quan. Trong quá trình xây dựng công viên, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong ngoài tỉnh đã tham gia đóng góp tiền, hiện vật.

các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Vua Hùng bên trong Nhà tưởng niệm Vua Hùng tại Công viên văn hóa Hùng Vương, huyện Trảng Bom.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng vua Hùng bên trong Nhà tưởng niệm vua Hùng tại Công viên văn hóa Hùng Vương.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 42 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 11 ngàn m2. Để huy động các nguồn lực xã hội cùng tiếp tục thực hiện hoàn thành địa điểm văn hóa, tâm linh này, lãnh đạo huyện Trảng Bom đã kêu gọi đến các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng chung sức tham gia. Giai đoạn 2 của công trình sẽ tiếp tục được thực hiện từ nay đến năm 2020.

học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên thực hiện nghi thức rước bánh chưng bánh dày dâng lên Vua Hùng.
Học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên thực hiện nghi thức rước bánh chưng, bánh dày dâng lên vua Hùng.

Sau lễ khánh thành, phần chính của Lễ giỗ Quốc Tổ là các nghi thức rước chúc văn, rước bánh chưng, bánh dày và lễ vật dâng lên Vua Hùng. Lãnh đạo tỉnh cùng các tầng lớp nhân dân đã thực hiện nghi thức dâng hương Vua Hùng, xem biểu diễn hát Xoan, tham quan công viên, chụp hình lưu niệm...

* UBND xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất) phối hợp với Ban quản lý di tích lịch sử đình Hưng Lộc long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Buổi lễ đã diễn ra trang trọng với các hoạt động như: Ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam từ thời vua Hùng đến nay; dâng bánh chưng, bánh giầy, tổ chức các trò chơi dân gian...

Một số hình ảnh của Lễ giỗ Quốc Tổ Vua Hùng tại TP.Biên Hòa và huyệnTrảng Bom

Đoàn thanh thiếu niên TP.Biên Hòa dâng lễ vật lên Quốc Tổ Vua Hùng
Đoàn thanh thiếu niên TP.Biên Hòa dâng lễ vật lên Quốc Tổ vua Hùng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp dâng hương lên Quốc Tổ Vua Hùng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp dâng hương lên Quốc Tổ vua Hùng 
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham gia lễ dâng hương Quốc Tổ Vua Hùng
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham gia lễ dâng hương Quốc Tổ Vua Hùng
Một lão niên trong ban quý tế Đền thờ Vua Hùng phường Bình Đa chuẩn bị cho nghi thức lễ tế Quốc Tổ Vua Hùng
Một lão niên trong ban quý tế Đền thờ Vua Hùng phường Bình Đa chuẩn bị cho nghi thức lễ tế Quốc Tổ Vua Hùng
Đông đảo người dân đã đến dự lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Vua Hùng
Đông đảo người dân đã đến dự lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ vua Hùng
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hương lên Vua Hùng.
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hương lên vua Hùng.
Các tầng lớp nhân dân dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng.
Các tầng lớp nhân dân dâng hương tưởng nhớ vua Hùng.
đọc chúc văn tại lễ Giỗ Tổ.
Đọc chúc văn tại lễ giỗ Quốc Tổ.
ảnh 21.JPG
Học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên dâng bánh chưng, bánh dày lên vua Hùng.

Tin, ảnh, Clip: Công Nghĩa - Võ Tuyên - Triệu Quyên - Nguyễn Hậu - Khánh Lộc - Văn Chính

 

Tin xem nhiều