Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ thăm Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

05:04, 06/04/2018

(ĐN) - Ngày 6-4, Đoàn đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ do ông Timothy Rieser, Trợ lý cấp cao về chính sách đối ngoại của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy làm trưởng đoàn đã đến thăm Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

(ĐN) - Ngày 6-4, Đoàn đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ do ông Timothy Rieser, Trợ lý cấp cao về chính sách đối ngoại của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy - nguyên Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Cùng đi với đoàn, có các thành viên của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tổ chức Humanity & Inclusion (HI)...

Bác sĩ CKII Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trao đổi thông tin với ông Timothy Rieser.
Bác sĩ CKII Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trao đổi thông tin với ông Timothy Rieser.

Chuyến thăm này là điều kiện để các đại biểu tìm hiểu kỹ hơn về những hoạt động trong khuôn khổ dự án “Trợ giúp người khuyết tật” do USAID tài trợ và HI là một trong những đơn vị nhận tài trợ, đứng ra thực hiện. Đây là dự án được triển khai từ 3 năm nay tại các tỉnh: Đà Nẵng, Bình Định, Đồng Nai, Quảng Nam, Tây Ninh, Thừa Thiên – Huế.

Ông Timothy Rieser thăm hỏi các tình nguyện viên nước ngoài đang làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
Hai tình nguyện viên đang hướng dẫn bệnh nhân tập hoạt động trị liệu.

Tại Đồng Nai, đoàn đại biểu rất quan tâm đến mảng y tế phục hồi chức năng cho những bệnh nhân bị tổn thương nặng. Đoàn đã đi thăm Khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; thăm hỏi công việc của các tình nguyện viên nước ngoài đang làm việc tại khoa này.

2 tình nguyện viên đang hướng dẫn bệnh nhân tập hoạt động trị liệu.
 Ông Timothy Rieser thăm hỏi các tình nguyện viên nước ngoài đang làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng đi thăm Sân bay Biên Hòa và thăm một nạn nhân chất độc da cam ở phường Thống Nhất...

Tin ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều