Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

08:01, 05/01/2018

(ĐN)- Phát biểu tại Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 2 ngày: 4 và 5-1, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ tới cần nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chương trình mà Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam đã đề ra.

(ĐN)- Phát biểu tại Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 2 ngày: 4 và 5-1, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ tới cần nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chương trình mà Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam đã đề ra.

Bà Phạm Thị Ngọc Oanh, cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn ngành giáo dục Đồng Nai
Bà Phạm Thị Ngọc Oanh, cán bộ chuyên trách Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn ngành giáo dục Đồng Nai

Trong đó, cần đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của nhà giáo và lao động trong ngành; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả GD-ĐT, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hồ Thanh Hồng tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, cần nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng GD-ĐT”; vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tích cực tham gia các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; đổi mới tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tặng quà cho các đồng chí thôi không tham gia BCH Công đoàn ngành giáo dục khóa mới
Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tặng quà cho các đồng chí thôi không tham gia Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục khóa mới

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục tỉnh khóa XI gồm 17 đồng chí. Đồng chí Trương Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Công đoàn ngành giáo dục tỉnh; tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tin và ảnh: An Yên

Tin xem nhiều