Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ đất sạch và phân bón cho Tiểu đoàn DK1 sau bão số 16

05:01, 05/01/2018

(ĐN) - Sáng 5-1, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh và Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Bửu Long đã phối hợp tổ chức thăm và trao hỗ trợ 10 tấn đất sạch và gần 2 tấn phân bón cho các nhà giàn thuộc Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân) với tổng trị giá 30 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả của bão số 16 vừa qua.

(ĐN) - Sáng 5-1, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh và Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Bửu Long đã phối hợp tổ chức thăm và trao hỗ trợ 10 tấn đất sạch và gần 2 tấn phân bón cho các nhà giàn thuộc Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân) với tổng trị giá 30 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả của bão số 16 vừa qua.

Đại diện Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh và Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Bửu Long trao hỗ trợ cho đại diện Tiểu đoàn DK1
Đại diện Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh và Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Bửu Long trao hỗ trợ cho đại diện Tiểu đoàn DK1

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, bão số 16 là cơn bão lớn nhất, mạnh nhất kể từ khi thành lập nhà giàn đến nay. Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng bão đã gây thiệt hại về cơ sở vật chất ở nhiều nhà giàn, nhất là các thiết bị như: trạm thu phát sóng, két chứa xăng dầu, hệ thống pin năng lượng mặt trời, ăng ten thu phát sóng...

Bên cạnh đó, các vườn rau tăng gia của cán bộ, chiến sĩ đều bị dập nát, hư hỏng... Thượng tá Dĩnh nhấn mạnh, mặc dù cơn bão vừa qua rất lớn nhưng điều đáng mừng là hầu hết cán bộ, chiến sĩ vẫn an tâm tư tưởng, cùng nhau khắc phục hậu quả của bão số 16 gây ra.

Thượng tá Dĩnh cũng đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ, đoàn viên Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo, công nhân viên chức Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Bửu Long. Thượng tá cho biết, ngay sau bão đi qua, chỉ huy tiểu đoàn cũng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ ở các nhà giàn khắc phục hậu quả của bão. Với số lượng đất và phân bón hỗ trợ lần này, tiểu đoàn sẽ cho tàu trực vận chuyển ra các nhà giàn để thay đất đã bị hư hỏng, kịp thời gieo trồng các loại rau phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn.

Anh Lý Trung Kiên, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh cho biết, ngay sau khi các hình ảnh và thông tin về bão số 16 gây ra tại các nhà giàn được đăng tải, Đoàn khối đã vận động và được doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên trực thuộc khối nhiệt tình tham gia đóng góp. Hy vọng với sự đóng góp này sẽ góp phần hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão số 16 của cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều