Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu sớm đưa Long Khánh trở thành thành phố

07:12, 11/12/2017

(ĐN)- Ngày 11-12, đoàn kiển tra của Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thị ủy Long Khánh về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng năm 2017....

(ĐN)- Ngày 11-12, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thị ủy Long Khánh về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng năm 2017.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự có các đồng chí: Trần Ngọc Khải, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Theo Thị ủy Long Khánh, năm 2017, thị xã đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Thu ngân sách của thị xã đạt 233,5 tỷ đồng, đạt gần 142% kế hoạch và tăng gần 22,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong năm, thị xã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ tiếp tục được thành lập mới, hoạt động hiệu quả gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Trong năm Đảng bộ thị xã kết nạp được 224 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ TX.Long Khánh đạt được năm 2017. Đồng chí đề nghị trong năm 2018, thị xã tiếp tục phát huy thế mạnh, tập trung xây dựng nông thôn theo tiêu chí nâng cao, phấn đấu đưa Long Khánh sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Bên cạnh đó, thị xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; kiện toàn lại Ban chấp hành Đảng bộ đi đôi với việc sơ kết thực hiện nghị quyết Đảng bộ thị xã nửa nhiệm kỳ; kiểm tra việc đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, đảm bảo thực chất...

Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều