Báo Đồng Nai điện tử
En

Cải thiện thu nhập cho dân quân tự vệ và công an xã

03:11, 09/11/2017

(ĐN) - Sáng 9-11, tại huyện Xuân Lộc, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về lực lượng dân quân tự vệ và công an xã ở cụm số 2, gồm các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và TX. Long Khánh.

(ĐN) - Sáng 9-11, tại huyện Xuân Lộc, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về lực lượng dân quân tự vệ và công an xã ở cụm số 2, gồm các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và TX. Long Khánh...

Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, cử tri 3 huyện nói trên đã nghe đại diện UBND tỉnh thông báo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay và đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 46, 49 của HĐND tỉnh về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và công an xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kể từ khi triển khai thực hiện 2 Nghị quyết nói trên đã nâng được mức hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ và công an xã yên tâm công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, mức thu nhập của lực lượng này hiện vẫn chưa cao. 

Cử tri TX. Long Khánh kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri
Cử tri TX. Long Khánh kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, các cử tri kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm cải thiện mức thu nhập cho lực lượng dân quân tự vệ và công an xã; trang bị vũ khí, tăng biên chế, tăng tiền ăn cho lực lượng công an xã; xem xét cho lực lượng thường trực dân quân tự vệ đóng bảo hiểm xã hội; quan tâm đến chế độ thai sản đối với nữ dân quân và nữ công an xã...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 46, 49 là để cải thiện thu nhập cho lực lượng dân quân tự vệ và công an xã. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã không tránh khỏi những vướng mắc.

Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khẳng định, trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh sẽ  đề nghị các ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện đúng quy định, đồng thời yêu cầu các địa phương chung tay cải thiện thu nhập cho lực lượng này.

Tin và ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích