Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 676 ngàn học sinh bước vào ngày khai giảng năm học mới

08:09, 05/09/2017

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 5-9, cùng với cả nước, gần 676 ngàn học sinh của 869 trường thuộc các cấp học từ mầm non tới phổ thông trong toàn tỉnh đã nô nức bước vào ngày khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

[links()](ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 5-9, cùng với học sinh cả nước, gần 676 ngàn học sinh của 869 trường thuộc các cấp học từ mầm non tới phổ thông trong toàn tỉnh đã nô nức bước vào ngày khai giảng năm học mới 2017-2018...

>>>Xem thêm một số hình ảnh trong ngày khai giảng năm học mới

* Đến dự và chia vui cùng với thầy và trò Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh nhân ngày khai giảng năm học mới, có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy dự đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (ảnh: Công Nghĩa)

Trong năm học 2016-2017, thầy và trò Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh đã đạt khá nhiều thành tích, nhất là tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng nhà trường
Đồng chí Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

Năm học 2017-2018, Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh có 996 học sinh. Tại Lễ khai giảng năm học mới, Hiệu trưởng nhà trường kêu gọi thầy, cô giáo và học sinh tiếp tục đổi mới dạy và học để phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phú Cường dự lễ khai giảng.
Các đại biểu cùng với thầy và trò Trường THPT Lương Thế Vinh dự lễ khai giảng năm học mới

Trong không khí vui tươi, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2017-2018 - năm học lần thứ 24 tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

Dịp này, bà Trường Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cũng đã đọc thư của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh gửi thầy cô giáo và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018.

* Ngày 5-9, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền nhân ngày khai giảng năm học mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đến dự lễ khai giảng tại trường Ngô Quyền (NQ1 – K.Giới)
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Ngô Quyền (ảnh: K.Giới)

Năm học 2016-2017 là năm thứ 8 liên tục, Trường THPT Ngô Quyền có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%. Đây cũng là năm, trường có 439 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, chiếm hơn 36%.

Học sinh Trường Ngô Quyền đến dự lễ khai giảng (K.Giới)
Học sinh Trường THPT Ngô Quyền đến dự lễ khai giảng (Ảnh: K.Giới)

Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 10 và lớp 12 cấp tỉnh năm học 2016 – 2017, trường đã đạt 124 giải, trong đó có 13 giải nhất, 35 giải nhì, 48 giải ba và 28 giải khuyến khích. Cũng trong năm học này, trường đạt 5 giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh và 1 giải nhì cấp quốc gia.

Đại diện Sacombank tặng học bổng cho học sinh nhân ngày khai trường (K.Giới)
Đại diện Sacombank tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Ngô Quyền nhân ngày khai trường (ảnh: K.Giới)

Dịp này, Sacombank cũng đã trao 10 suất học bổng cho học sinh của trường.

* Tại huyện Trảng Bom, đến dự và chia vui cùng thầy và trò tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên có đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Thầy Nguyễn Ngọc Oánh, hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên đánh trống khai giảng năm học mới
Thầy Nguyễn Ngọc Oánh, Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên đánh trống khai giảng năm học mới (ảnh: Hải Quân)

Trong năm học vừa qua, Trường THPT Ngô Sĩ Liên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia, số học sinh đậu vào các trường đại học chính quy cao hơn so với năm trước. Nhà trường có 46 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 thầy cô là chiến sĩ thi đua cơ sở…

Niềm háo hức của học sinh trường THPT Ngô Sĩ Liên (huyện Trảng Bom) trong ngày lễ khai giảng năm học 2017-2018. Ảnh: Hải Quân
Niềm háo hức của học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên (huyện Trảng Bom) trong ngày lễ khai giảng năm học 2017-2018 (Ảnh: Hải Quân)

Dip này, Chi bộ nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2012-2016.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã về dự Lễ khai giảng tại Trường THCS Trần Phú (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc).

Khai giảng
Trường THCS Trần Phú khai giảng năm học mới

Trường THCS Trần Phú do Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vận động Công ty cổ phần Him Lam xây tặng, với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Trường được khánh thành và khai giảng vào năm học 2015-2016.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới dự buổi tọa đàm thân mật với tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường
Đồng chí Huỳnh Văn Tới dự buổi tọa đàm thân mật với tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường

Trong năm học 2017-2018, trường có đội ngũ giáo viên gồm 53 thầy cô giáo với hơn 700 học sinh ở 4 khối lớp, riêng khối lớp 6 vừa được đón tiếp gồm 5 lớp với 186 học sinh mới. Trường đã được đánh giá đạt chuẩn quốc gia và đang phấn đấu đạt chuẩn trường chất lượng cao của tỉnh.

* Sáng 5-9, gần 1.800 học sinh và hơn 100 giáo viên Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) đã dự lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới dự.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru, trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho Đoàn Trường THPT Trấn Biên vì có nhiều thành tích trong công tác xã hội, từ thiện
Đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đoàn Trường THPT Trấn Biên vì có nhiều thành tích trong công tác xã hội, từ thiện

Năm học 2017-2018, nhà trường có 600 học sinh vừa thi đậu vào khối 10 với điểm chuẩn 35,75 điểm (cao thứ nhì trong các trường công lập).

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Hưng, đánh trống khai trường.
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hưng đánh trống khai trường.

Năm học 2016-2017, Trường THPT Trấn Biên có 4 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 160 học sinh giỏi cấp tỉnh và nhiều giải thưởng khác. Ở kỳ thi THPT quốc gia 2017, trường chỉ có 1 em rớt tốt nghiệp; khoảng 95,4% học sinh toàn trường thi cao đẳng, đại học đạt trên điểm sàn.

Học sinh Trường THPT Trấn Biên, ghi lại những khoảnh khắc của ngày khai trường cùng bạn bè
Học sinh Trường THPT Trấn Biên ghi lại những khoảnh khắc của ngày khai trường cùng bạn bè

Từ những thành tích đạt được, nhà trường đã được Sở GD-ĐT xếp hạng thi đua thứ nhì khối THPT công lập 1 toàn tỉnh, năm học 2016-2017.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã về dự lễ khai giảng, chúc mừng thầy trò Trường THPT Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Học sinh trường THPT dầu giây trong ngày khai giảng
Học sinh trường THPT Dầu Giây trong ngày khai giảng (ảnh: Kim Liễu)

Năm học 2016  2017, nhà trường đã đạt 42 giải học sinh giỏi cấp tỉnh,  trong đó có 3 giải nhì và 15 giải ba (các môn toán, lý, hoá, anh, sử, máy tính bỏ túi và Hội thi IOE cấp quốc gia).

Ca sĩ Quốc Thiên trao học bổng cho học sinh trường THPT Dầu Giây
Ca sĩ Quốc Thiên trao học bổng cho học sinh Trường THPT Dầu Giây (ảnh: Kim Liễu)

Dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức trao 19 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 10 suất học bổng (trị giá 500 ngàn đồng/suất) do Hội khuyến học của trường tặng; 5 suất (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) của ca sĩ Quốc Thiên tặng; 4 suất học bổng (trị gía 500 ngàn đồng/suất) của Chi nhánh Viettel huyện Thống Nhất tặng và một mạnh thường quân của huyện tặng 3 triệu đồng, cùng 500 cuốn vở.

* Tại huyện Vĩnh Cửu, đến dự và chia vui cùng thầy và trò Trường THPT Vĩnh Cửu trong ngày khai giảng năm học mới 2017- 2018, có Đại tá Trần Ngọc Khải, Uỷ viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đại tá Trần Ngọc Khải, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh động viên tinh thần học sinh khối 12 nhà trường (ảnh: Đăng Tùng)
Đại tá Trần Ngọc Khải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh động viên tinh thần học sinh khối 12 nhà trường (ảnh: Đăng Tùng)

Trong năm học 2016 – 2017, Trường THPT Vĩnh Cửu đạt 34 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 giải hội thao Quốc phòng an ninh cấp tỉnh và 3 giải cấp quốc gia. Măm học 2017-2018 này, trường có trên 1.500 em học sinh, trong đó có 540 em học sinh khối 10 vừa nhập học.

Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Cửu tặng hoa cho giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh lớp 10 vừa nhập học (ảnh: Đăng Tùng)
Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Cửu tặng hoa cho giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh lớp 10 vừa nhập học (ảnh: Đăng Tùng)

Dịp này, nhà trường cũng trao nhiều suất học bổng cho các em có thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

* Sáng 5-9, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (TP.Biên Hòa) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018. Đây là đơn vị được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chọn tổ chức lễ phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 cho thiếu nhi cả nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao học bổng cho các em học sinh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao học bổng cho các em học sinh (ảnh: Nga Sơn)

Các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Năm học 2017-2018, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh có 30 lớp với tổng số 1.028 học sinh học ở 5 khối lớp.

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải tặng Liên đội Trường tiểu học Nguyễn An Ninh bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi và khăn quàng đỏ
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải tặng Liên đội Trường tiểu học Nguyễn An Ninh bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi và khăn quàng đỏ (ảnh: Nga Sơn)

Tại Lễ khai giảng, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội hướng dẫn các liên đội triển khai đầy đủ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018, tạo điểm nhấn trong các phong trào góp phần thực hiện thắng lợi phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy''.

Nghi thức đón các em học sinh lớp 1 vào trường
Nghi thức đón các em học sinh lớp 1 vào trường (ảnh: Nga Sơn)

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Đội các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tiếp sức đến trường, tạo mọi điều kiện để các em thiếu nhi tiếp tục bám trường, bám lớp.

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải tặng Liên đội Trường tiểu học Nguyễn An Ninh bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi và khăn quàng đỏ
Các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn An Ninh tham gia các trò chơi (ảnh: Nga Sơn)

Sau phần lễ, các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn An Ninh còn được tham gia các trò chơi sôi nổi, như: kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, tô màu, vẽ tranh, dán tranh...

* Sáng 5-9, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cũng đã đến chung vui cùng thầy trò Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom) trong lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Trường THPT Thống Nhất A
Học sinh Trường THPT Thống Nhất A tham dự Lễ khai giảng năm học mới (ảnh: Hạnh Dung)

Năm học vừa qua, Trường THPT Thống Nhất A có 100% học sinh đậu THPT quốc gia. Nhà trường cũng có nhiều học sinh, giáo viên đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Năm học 2017-2018, Trường có 1.280 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh khối 10.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn,  Phó phòng Giáo dục trung học – giáo dục thường xuyên,  Sở GD- ĐT khen thưởng các em học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc.
Khen thưởng các em học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc (ảnh: Hạnh Dung)

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức trao tặng 15 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo học giỏi, trong đó có 10 suất do Ngân hàng Sacombank chi nhánh huyện Trảng Bom ũng trao tặng và 5 suất học bổng của cựu học sinh nhà trường. Một cửa hàng xe đạp ở thị trấn Trảng Bom cũng tặng 2 chiếc xe đạp trị giá hơn 2 triệu đồng/chiếc cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Hòa chung không khí hân hoan của ngày khai trường năm học mới, 5-9, Trường THPT Định Quán (huyện Định Quán) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Lễ khai giảng trường Định Quán.
Lãnh đạo huyện Định Quán trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học Trường THPT Định Quán (ảnh: Hải Hậu - Lê Trung)

Trong năm học 2016-2017, Trường THPT Định Quán có 48 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2017-2018, nhà trường có 30 lớp với 1.200 học sinh, trong đó có 390 học sinh khối lớp 10.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai giảng (ảnh Hải Hậu - Lê Trung)

Dip này, nhà trường đã trao giấy khen của Sở GD-ĐT cho 8 tổ lao động tiên tiến, đồng thời trao tặng 3 chiếc xe đạp và 35 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học của trường.

* Sáng 5-9, hòa trong không khí ngày tựu trường của cả nước, Trường THPT Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Thầy, cô Trường THPT Tam Hiệp diễn văn nghệ tại lễ khai giảng.
Thầy, cô Trường THPT Tam Hiệp diễn văn nghệ tại lễ khai giảng (ảnh: Trần Danh)

Năm học 2017-2018, nhà trường có 69 cán bộ, giáo viên; 1.172 học sinh, trong đó có 8 em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, 7 học sinh thuộc diện chính sách và 1 học sinh khuyết tật.

Học sinh Trường THPT Tam Hiệp trong buổi lễ khai giảng
Học sinh Trường THPT Tam Hiệp tươi vui trong ngày khai giảng (ảnh: Trần Danh)

Trong năm học 2016-2017, trường đã có gần 2% học sinh giỏi và gần 60% học sinh tiên tiến. Dịp này cùng với các mạnh thường quân nhà trường đã trao 10 suất học bổng (mỗi suốt 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

* Sáng ngày 5-9, Trường dân tộc nội trú Điểu Xiểng (xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018.

Các em học sinh khối THCS Trường dân tộc nội trú Điểu Xiểng hân hoan trong ngày khai giảng.
Các em học sinh khối THCS Trường dân tộc nội trú Điểu Xiểng hân hoan trong ngày khai giảng (ảnh VC)

Trong năm học mới, Trường dân tộc nội trú Điểu Xiểng có 64 cán bộ, giáo viên và hơn 520 học sinh thuộc 2 khối THCS và THPT, trong đó có 70 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 và 104 học sinh vào lớp 6.

Tiết mục văn nghệ trong ngày khai giảng.
Một tiết mục văn nghệ trong ngày khai giảng (ảnh VC)

Trong năm học qua, kết quả xét tốt nghiệp lớp 9 của trường đạt 100% và các kỳ thi cuối năm luôn đạt hàng đầu trong các trường THCS trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Cũng trong năm qua, nhà trường có 2 học sinh đạt giải Ba và 3 học sinh đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh.

(ĐN) - Sáng 5-9, hơn 1,4 ngàn học sinh và giáo viên Trường THPT Long Khánh tưng bừng khai giảng năm học mới. Đồng chí Bùi Xuân Thống, Tỉnh ủy viên, Phó trường đoàn ĐBQH tỉnh đến dự.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống (trái) trao bằng khen của Trung ương hội khuyến học cho Trường THPT Long Khánh.
Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Xuân Thống (trái) trao bằng khen của Trung ương hội khuyến học cho Trường THPT Long Khánh (ảnh: Ngọc Liên)

Năm học 2016-2017, Trường THPT Long Khánh có 100% học sinh cuối cấp thi đậu tốt nghiệp THPT, trên 85% học sinh đậu vào các trường đại học trong đợt xét tuyển lần 1. Cũng trong năm học này, 9 học sinh ưu tú của trường đã được giới thiệu, đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đại diện Sacombank Long Khánh trao học bổng cho học sinh khó khăn.
Đại diện Sacombank Long Khánh trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi Trường THPT Long Khánh (ảnh: Ngọc Liên).

Dip này, nhà trường cùng các nhà tài trợ: Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long Khánh, Quỹ học bổng vượt khó học tốt, tiếp sức đến trường của các cựu học sinh nhà trường đã trao học bổng cho 27 học sinh nghèo học giỏi của trường. Trong đó, có 2 học bổng trị giá 500USD/phần (tương đương 11,2 triệu đồng), các phần học bổng còn lại có giá trị 1 triệu đồng/phần.

* Sáng cùng ngày, Trường THPT Hoàng Diệu (TX.Long Khánh) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Nải (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban giam hiệu nhà trường.
Bí thư Thị ủy Long Khánh Nguyễn Văn Nải (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu nhà trường (ảnh: Minh Anh).

Năm học vừa qua, trường có 19 em học sinh giỏi toàn diện, học sinh tiên tiến có 129 em, 7 em học sinh giỏi  tỉnh. Năm học 2017-2018, trường có 380 học sinh vào lớp 10, trong đó có 3 em đạt thủ khoa với số điểm 42,5 điểm. Dịp này, Nhà trường trao 16 suất học bổng cho các em học sinh đạt thủ khoa, các em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 200 – 500 ngàn đồng.

* Sáng 5-9, Trường THPT Tân Phú (huyện Định Quán) cũng đã chính thức bước vào năm học mới 2017 - 2018. Năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%. Toàn trường có 72 học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều học sinh của trường đậu vào các trường đại học nhóm đầu của cả nước.

Học sinh trường THPT Tân Phú dự lễ khai giảng.
Học sinh trường THPT Tân Phú dự lễ khai giảng.

Trong năm học 2017-2018, Trường THPT Tân Phú quyết tâm phấn đấu có nhiều học sinh đậu vào các trường đại học trọng điểm, giữ vững danh hiệu trường Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Hội khuyến học huyện Định Quán trao tặng học bỏng cho các học sinh.
Hội khuyến học huyện Định Quán trao tặng học bổng cho các em học sinh 

Dịp này, nhà trường cũng đã trao tặng 1 chiếc xe đạp và 22 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

* Sáng cùng ngày, thầy và trò Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đã tổ chức Lễ khai giảng, hân hoan đón chào năm học mới 2017-2018.

Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đã tổ chức Lễ khai giảng
Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đã tổ chức Lễ khai giảng (ảnh: Chí Tài)

Năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành có 46 cán bộ, giáo viên và trên 830 học sinh. Trong năm học 2016-2017, Trường vinh dự có 9 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Ngoài ra, trường cũng tích cực tham dự và đạt nhiều giải thưởng cao tại các hội thi, trong đó có giải nhì cấp tỉnh Hội thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Sáng 5-9, trên 1.100 học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (huyện Long Thành) cũng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Thầy Từ Ngọc Long-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đánh trống khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Từ Ngọc Long đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh; Chí Tài)

Năm học vừa qua, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có 4 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 37 em đạt học sinh giỏi cấp huyện; 336/339 em đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đạt tỷ lệ 99,12%; 200 em thi đỗ các trường Đại học và Cao đẳng.

* Sáng 5-9, 61 trường từ mần non đến tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ cũng đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Bà Nguyễn Thị Hoàng - Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ trao học bổ học sinh nghèo trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Xuân Đông.
Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Nguyễn Thị Hoàng trao học bổng cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - xã Xuân Đông (ảnh: Thúy Hằng)

Trong năm học 2017 – 2018, toàn huyện có trên 20 ngàn học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hầu hết các trường đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết giúp học sinh có điều kiện học tập tốt nhất. Hiện toàn huyện đã có 31 trường đạt chuẩn quốc gia.

(ĐN) - Cùng với học sinh cả nước, sáng nay, thầy và trò các trường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch náo nức khai giảng, đón chào năm học mới 2017-2018.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Vĩnh Thạnh - Nhơn Trạch đón chào năm học mới 2017 - 2018
Học sinh lớp 1, Trường tiểu học Vĩnh Thạnh (huyện Nhơn Trạch) đón chào năm học mới (ảnh: Thành Phương)

Năm học 2017 - 2018, huyện Nhơn Trạch có 45 trường công lập, với khoảng 40 ngàn học sinh các cấp. Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt là đầu tư 120 tỷ đồng xây dựng thêm 6 ngôi trường mới, trong đó có 3 trường tiểu học, 2 trường mầm non và sửa chữa toàn bộ 1 trường THCS. Ngoài ra, trong năm 2018, dự kiến sẽ có thêm 3 trường mầm non và 1 trường tiểu học được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.

             Nhóm PV - CTV 

Tin xem nhiều