Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao thông đảm bảo dịp nghỉ lễ Quốc khánh

10:09, 04/09/2017

(ĐN)- Chiều 4-9, theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện đổ về Đồng Nai tăng cao. Lượng xe máy, xe du lịch, xe khách tập trung di chuyển chủ yếu trên quốc lộ 1, quốc lộ 20 hướng về TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh.
 

(ĐN)- Chiều 4-9, theo ghi nhận của phóng viên, các phương tiện đổ về Đồng Nai tăng cao. Lượng xe máy, xe du lịch, xe khách tập trung di chuyển chủ yếu trên quốc lộ 1, quốc lộ 20 hướng về TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh.

So với chiều tối 1-9, xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa đã thuận lợi hơn
So với chiều tối 1-9, xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa đã thuận lợi hơn

Trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng xe tham gia giao thông trên tuyến đường này tăng cao 4-5 lần. Trung bình mỗi ngày tuyến đường này phục vụ gần 65-70 ngàn lượt phương tiện di chuyển qua đây.

Tại nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tình trạng xe đông bắt đầu từ đầu giờ chiều. Xe cộ lưu thông chủ yếu hướng từ quốc lộ 51 về TP.Hồ Chí Minh. Do tại đây đang triển khai hệ thống thu phí khép kín, tài xế buộc phải thêm một lần dừng lại lấy thẻ ở đường dẫn vào cao tốc dẫn đến việc di chuyển khó khăn.

Từ 17 giờ, lực lượng điều tiết giao thông của Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam kịp thời có mặt nên tại đây không xảy ra vấn đề kẹt xe.

Tại khu vực TP.Biên Hòa, tình hình giao thông khá ổn định, chưa ghi nhận xảy ra kẹt xe ở khu vực nào. Riêng vòng xoay Tân Phong, do đang thi công hầm chui nên phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng chức năng kịp thời có mặt để điều tiết, không để xảy ra ùn tắc.

Cũng theo báo cáo của Công an tỉnh, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý 2.583 trường hợp vi phạm, tạm giữ 278 phương tiện các loại, ra quyết định xử phạt hành chính gần 1.230 trường hợp với số tiền hơn 382 triệu đồng.

Nhằm đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển vào đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, các lực lượng chức năng đã tăng cường quân số, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài tại những khu vực quan trọng.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều