Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu thú sau khi đâm chết anh ruột

07:09, 06/09/2017

(ĐN)- Ngày 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ Trần Hữu Bình (21 tuổi, ngụ xã Long Hưng, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

 

(ĐN)- Ngày 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tạm giữ Trần Hữu Bình (21 tuổi, ngụ xã Long Hưng, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 4-9, Bình và Dương Văn Mẫn (31 tuổi, anh trai cùng mẹ khác cha) tổ chức ăn nhậu tại nhà ở khu 3, ấp Phước Thọ, xã Long Hưng, TP.Biên Hòa. Trong cuộc nhậu giữa hai anh em Mẫn và Bình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn.

Thế nhưng, khi thấy Bình chuẩn bị đi uống cà phê thì Mẫn tiếp tục dùng tay đánh. Thấy vậy, Bình chạy vào nhà lấy một con dao dùng để gọt trái cây ra tấn công lại. Trong lúc ẩu đả, Bình đã đâm Mẫn trọng thương. Anh Mẫn sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Biết anh trai chết, Bình đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

T.Danh

Tin xem nhiều