Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn

05:06, 02/06/2017

(ĐN)- Sáng 2-6, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và làm việc với Trường đại học Lạc Hồng...

(ĐN)- Sáng 2-6, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và làm việc với Trường đại học Lạc Hồng. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh, TP.Biên Hoà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu với Ban giám hiệu nhà trường.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Ban giám hiệu nhà trường

Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn về kết quả hoạt động của trường trong xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên; các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo sinh viên, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp; thành quả các cuộc thi robot, xe tiết kiệm nhiên liệu trong nước và quốc tế...Đồng thời, kiến nghị tỉnh giải quyết một số khó khăn hiện nay của trường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tham mô hình máy in 3D do sinh viên chế tạo.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn tham quan mô hình máy in 3D do sinh viên chế tạo.

Đánh giá cao sự phát triển của Trường đại học Lạc Hồng sau 20 năm thành lập và phát triển, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn.

Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Trưởng khoa Cơ điện -điện tử giới thiệu máy bó cuốn tự động do sinh viên chế tạo chuẩn bị chuyển giao cho doanh nghiệp.
Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Trưởng khoa Cơ điện -điện tử giới thiệu máy bó cuốn tự động do sinh viên chế tạo chuẩn bị chuyển giao cho doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trường không chỉ tập trung thế mạnh nghiên cứu phát triển lĩnh vực công nghiệp, mà còn phải chú trọng nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy tham quan các robot từng đoạt giải cuộc thi robot trong nước và quốc tế.
Tham quan các robot từng đoạt giải cuộc thi robot trong nước và quốc tế.

Riêng đối với các kiến nghị của trường, trong đó có việc cấp đất tại khu phố 4, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) và xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) để mở rộng cơ sở vật chất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Tài nguyên và môi trường hỗ trợ giao đất xong cho trường trong tháng 6.

Bí thư Tỉnh ủy tham quan một buổi học lập trình cho robot Nao công nghệ Nhật Bản.
Một buổi học lập trình cho robot Nao công nghệ Nhật Bản

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao các sở, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ trường phát triển phòng nghiên cứu chế tạo robot công nghiệp để phát triển robot phục vụ sản xuất công nghiệp. Đồng thời cho biết, tỉnh sẽ nghiên cứu để tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho trường đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sáng tạo robot châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 8 tới và giới thiệu trường với các doanh nghiệp để hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ…

Đồng chí Nguyễn Phú Cường tặng bằng khen cho đội tuyển robot LH-Niceshot vô địch cuộc thi robot toàn quốc năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường tặng bằng khen cho đội tuyển robot LH-Niceshot vô địch cuộc thi robot toàn quốc năm 2017.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích cao của trường, trong đó có đội robot đoạt chức vô địch Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2017; tập thể sinh viên đoạt giải ba cuộc thi xe tự lá; tập thể sinh viên đoạt giải ba cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ GD-ĐT tổ chức và tập thể sinh viên đoạt giải ba giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka do Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức.

Tin, ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều