Báo Đồng Nai điện tử
En

Dâng hương tưởng nhớ 18 nữ liệt sĩ

04:06, 02/06/2017

(ĐN)- Ngày 2-6, tại di tích Nhà lao Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày TP.Biên Hòa và các câu lạc bộ tiếp nối truyền thống cựu tù chính trị TP.Biên Hòa đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ 18 nữ liệt sĩ hy sinh tại đây 43 năm về trước (3-6-1974 - 3-6-2017).

(ĐN)- Ngày 2-6, tại di tích Nhà lao Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày TP.Biên Hòa và các câu lạc bộ tiếp nối truyền thống cựu tù chính trị TP.Biên Hòa đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ 18 nữ liệt sĩ hy sinh tại đây 43 năm về trước (3-6-1974 - 3-6-2017).

Các cựu tù chính trị và thế hệ sau dâng hương tưởng nhớ 18 nữ liệt sĩ đã hy sinh tại di tích Nhà lao Tân Hiệp.
Các cựu tù chính trị và thế hệ sau dâng hương tưởng nhớ 18 nữ liệt sĩ đã hy sinh tại di tích Nhà lao Tân Hiệp.

Theo bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh, cách đây 43 năm, các chiến trường miền Nam sôi sục tiến công vào các sào huyệt, hang ổ cuối cùng của địch để mở màn cho chiến dịch năm 1975. Để trả thù cho các chiến trường thất bại, quân địch đã nã pháo vào nhiều nơi, trong đó có Nhà lao Tân Hiệp, làm 18 chị em nữ hy sinh, cùng nhiều chị em khác bị thương nặng.

Các cựu tù chính trị vui mừng trò chuyện khi gặp lại nhau.
Các cựu tù chính trị vui mừng trò chuyện khi gặp lại nhau.

Bà Hòa cho biết, hoạt động dâng hương, cúng giỗ 18 nữ liệt sĩ là dịp để mọi người cùng nhớ, nhắc lại những ngày tháng tham gia cách mạng, để con cháu đời sau ghi nhớ những hy sinh, mất mát mà các thế hệ tiền nhân đi trước đã hy sinh xương máu mới có được.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều