Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa và Nhơn Trạch tổ chức đại hội Cựu chiến binh

06:06, 16/06/2017

(ĐN) – Ngày 15 và 16-6, Hội CCB TP.Biên Hòa đã tổ chức đại hội đại biểu hội CCB lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022; cũng trong hai ngày này, Hội CCB huyện Nhơn Trạch cũng tổ chức đại hội đại biểu hội CCB lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022.

(ĐN) – Trong 2 ngày: 15 và 16-6, Hội CCB TP.Biên Hòa và Hội CCB huyện Nhơn Trạch đã tổ chức đại hội đại biểu hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022.

Biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại đại hội.
Biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB TP.Biên Hòa kết nạp được 1.380 hội viên mới (đạt gần 151% chỉ tiêu Thành ủy giao), nâng tổng số hội viên lên gần 9.300 người. Hàng năm, Hội CCB TP.Biên Hòa có trên 98% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 98% đạt hội viên gương mẫu và gia đình hội viên văn hóa. Hội cũng đã tuyên truyền, vận động tập hợp cựu quân nhân vào 150 CLB với hơn 4351/5815 cựu quân nhân, đạt gần 75%, tăng gần 169% so với đầu nhiệm kỳ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Thực hiện phong trào “Toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên Hội CCB TP.Biên Hòa đã hiến 2.230 mét vuông đất và góp trên 4,4 tỷ đồng cùng nhân dân, các mạnh thường quân làm 20,5km đường giao thông nông thôn, khu phố… Kết quả thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” từ 2012 đến nay, Hội liên tục được Hội CCB tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen năm 2015, 2016, UBND tỉnh tặng bằng khen 2014, 2015.

Ban chấp hành Hội CCB TP.Biên Hòa nhiệm kỳ VI và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.
Ban chấp hành Hội CCB TP.Biên Hòa nhiệm kỳ VI và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CCB TP.Biên Hòa lần thứ VI gồm 35 đồng chí; bầu 9 đồng chí vào Ban thường vụ. Đồng chí Huỳnh Phú Hải tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu 38 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh trong trong thời gian tới.

* Tại huyện Nhơn Trạch, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện đã kết nạp 188 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hội lên 1045 hội viên (chiếm 96,8%), trong đó số hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền là 156 hội viên (chiếm 15%). Hội cũng đã làm tốt vai trò tham mưu, chủ trì, phối hợp với cấp ủy cơ sở vận động, tập hợp cựu quân nhân vào sinh hoạt ở 53 câu lạc bộ cựu quân nhân với trên 1.300 thành viên, đạt gần 61,4% số cựu quân nhân có mặt tại địa phương.

Hội nghị BCH Hội CCB huyện Nhơn Trạch lần thứ I nhiệm kỳ V.
Hội nghị BCH Hội CCB huyện Nhơn Trạch lần thứ I nhiệm kỳ V.

5 năm qua, bằng nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ, đời sống hội viên CCB huyện đã tăng lên đáng kể. Hiện tại, số gia đình hội viên khá giả là 380 hộ (tăng 13 hộ so với đầu nhiệm kỳ IV); không còn hộ hội viên nghèo. Ngoài ra, toàn huyện hiện nay có 76 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 17 hộ so với nhiệm kỳ IV).

Hội nghị BCH Hội CCB huyện Nhơn Trạch lần thứ I nhiệm kỳ V.
Hội nghị BCH Hội CCB huyện Nhơn Trạch lần thứ I nhiệm kỳ V.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội CCB huyện Nhơn Trạch lần thứ V gồm 17 đồng chí; bầu 5 đồng chí vào Ban thường vụ,. Đồng chí Trần Văn Điệp tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh trong trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều