Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán ngoài tỉnh khoảng 8 ngàn con heo thịt/ngày

05:06, 16/06/2017

(ĐN) - Ngày 16-6, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y cho biết, trung bình mỗi ngày, người chăn nuôi Đồng Nai bán ra thị trường khoảng 10 ngàn con heo thịt.

(ĐN) - Ngày 16-6, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y cho biết, trung bình mỗi ngày, người chăn nuôi Đồng Nai bán ra thị trường khoảng 10 ngàn con heo thịt. Trong đó, tiêu thụ nội tỉnh khoảng 2 ngàn con, còn lại khoảng 8 ngàn con heo thịt bán ra ngoài tỉnh. Heo thịt của Đồng Nai được bán ra hơn 10 tỉnh, thành và xuất khẩu sang Campuchia.

Nguồn heo thịt được huyện ưu tiên lấy từ các tổ hợp tác chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn Vietgap trên địa bàn
Trung bình mỗi ngày, người chăn nuôi Đồng Nai bán ra thị trường khoảng 10 ngàn con heo thịt.(ảnh: minh họa)

Trong khi đó, theo Sở Công thương, thì lượng heo thịt còn lại trong dân gần 200 ngàn con, giảm hơn 100 ngàn con so với dịp đầu tháng 5-2017. Các địa phương còn nhiều heo thịt là: Thống Nhất, Xuân Lộc, Trảng Bom, Tân Phú.

Thị trường tiêu thụ nhiều heo thịt của Đồng Nai là TP.Hồ Chí Minh (khoảng 3,6 ngàn con/ngày), Long An (hơn 1 ngàn con/ngày), Bình Dương (khoảng 500 con/ngày). Ngoài ra, heo Đồng Nai còn xuất xuống An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và lên một số tỉnh Tây nguyên. Giá heo hơi 3 ngày nay tại Đồng Nai cũng đã tăng nhẹ khoảng 2 ngàn đồng/kg.

Hương Giang

Tin xem nhiều