Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngăn chặn khoảng 600 nội tạng hôi thối đổ ra sông

06:04, 26/04/2017

(ĐN)- Vào khoảng 14 giờ, ngày 26-4, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một xe tải đang chở hàng trăm ký nội tạng động vật chuẩn bị chuyển ra khu vực làng bè tại khu vực bến ông Cần (thuộc tổ 1, KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để đổ.

(ĐN)- Vào khoảng 14 giờ, ngày 26-4, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một xe tải đang chở hàng trăm ký nội tạng động vật chuẩn bị chuyển ra khu vực làng bè tại khu vực bến ông Cần (thuộc tổ 1, KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để đổ.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chở nội tạng chuẩn bị đổ ra sông.
Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chở nội tạng chuẩn bị đổ ra sông.

Cụ thể, vào thời điểm trên, khi lực lượng chức năng ập vào khu vực bến ông Cần, thì phát hiện xe tải 60C-08610 do tài xế Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) điều khiển đang chuyển hàng chục bao tải chứa lòng, mề…gà chuẩn bị đưa xuống ghe vận chuyển ra các lồng bè ở gần khu vực đó để phân phối cho các hộ chăn nuôi cá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, số phế phẩm nội tạng động vật này đã bốc mùi hôi thối. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Quyết khai đã nhận số nội tạng trên từ một cơ sở giết mổ động vật ở huyện Trảng Bom để bán cho các hộ nuôi cá bè ở khu vực này.

Và làm việc với tài xế và những người liên quan đến lô hàng.
Lực lượng chức năng làm việc với tài xế và những người liên quan đến lô hàng.

Qua ghi nhận thực tế, lực lượng chức năng xác định, số nội tạng trên khoảng 600kg. Theo lực lượng cảnh sát môi trường, nếu số nội tạng trên được đưa trót lọt đổ ra sông sẽ gây ô nhiễm môi trường. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số nội tạng này để tiêu hủy. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc với những người liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Trần Danh

Tin xem nhiều