Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao hiệu quả công tác truy nã, truy tìm tội phạm

07:04, 26/04/2017

(ĐN)- Ngày 26-4, đoàn công tác của Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an do Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác truy nã, truy tìm tội phạm...

(ĐN)- Ngày 26-4, đoàn công tác của Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an do Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác truy nã, truy tìm tội phạm và tập hợp ý kiến đóng góp cho Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác truy nã, truy tìm do Bộ Công an dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát biểu kết luận hội nghị
Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát biểu kết luận hội nghị

Trong 5 năm, từ 2012 – 2016, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại 973 đối tượng truy nã. Hàng năm, số đối tượng bắt, vận động đầu thú đều cao hơn số phát sinh nên đã góp phần kéo giảm đối tượng truy nã.

Tính đến ngày 15-4-2017, Đồng Nai còn 509 đối tượng trốn truy nã, trong đó có 155 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Phần lớn đối tượng đang trốn truy nã thuộc hệ trật tự xã hội. Ngoài ra, còn có khoảng 200 đối tượng truy nã của địa phương khác lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2010 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã gửi 518 thông báo về Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm để truy tìm, trong đó có gần 100 thông báo truy tìm người, còn lại là truy tìm vật. Tuy nhiên, công tác truy tìm còn hạn chế, kết quả đạt được thấp, trong quá trình thực hiện còn thiếu khoa học, lúng túng.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an Tp.Biên Hoà, Long Thành, Trảng Bom đều thống nhất về sự cần thiết phải tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác này; đồng thời đề xuất với đoàn tham mưu Bộ Công an tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truy nã, truy tìm thời gian tới.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Lê Quốc Hữu ghi nhận những ý kiến đóng góp và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Công an tỉnh Đồng Nai trong việc bắt và vận động đối tượng truy nã thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác truy bắt đối tượng lẩn trốn ngay trong giai đoạn điều tra để góp phần làm giảm đối tượng phải ra quyết định truy nã.

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều