Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa học sinh "thám hiểm" đại ngàn

04:02, 26/02/2017

(ĐN)- Ngày 26-2, hơn 100 học sinh khối 11 và giáo viên của Trường THPT Thanh Bình (huyện Tân Phú) đã có chuyến đi thực tế tại Vườn quốc gia Cát Tiên để tham quan, tìm hiểu và làm bài thu hoạch về thảm thực vật, đa dạng sinh học tại đây.

(ĐN)- Ngày 26-2, hơn 100 học sinh khối 11 và giáo viên của Trường THPT Thanh Bình (huyện Tân Phú) đã có chuyến đi thực tế tại Vườn quốc gia Cát Tiên để tham quan, tìm hiểu và làm bài thu hoạch về thảm thực vật, đa dạng sinh học tại đây.

Các em học sinh đi thực tế và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về thảm thực vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên
Các em học sinh đi thực tế và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về thảm thực vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Chuyến đi được thực hiện kéo dài gần 17km ở ven bìa rừng, trong đó có gần 3km đi bộ để học sinh trực tiếp ghi nhận, chụp ảnh và thu thập thông tin về các cây gỗ quý như: cây tung trăm tuổi, gõ đỏ, bằng lăng năm ngọn,…

Bên cạnh đó, các em còn được tham quan phòng trưng bày tiêu bản các loại động vật đặc trưng, như: tê giác một sừng, bò tót, khỉ mặt đỏ…; tìm hiểu về rừng hỗn giao, vườn thú, chuồng nuôi gấu ngựa và gấu chó....

Các học sinh chụp ảnh lưu niệm bên cây tung có đường kính bộ rễ lớn khoảng 20 người ôm không xuể
Các học sinh chụp ảnh lưu niệm bên cây tung có đường kính bộ rễ lớn khoảng 20 người ôm không xuể

Ở mỗi địa điểm, các học sinh đều được nghe hướng dẫn viên của vườn quốc gia và các giáo viên tổ sinh – công nghệ của nhà trường giới thiệu và hướng dẫn. Ngoài ra, các em còn được tham gia các trò chơi vận động, tham quan thác Trời, Bến Cự…  Kinh phí chuyến đi do nhà trường và phụ huynh cùng đóng góp.

“Đây là hoạt động thường niên của nhà trường, được tổ chức gần 15 năm nay. Chuyến đi nhằm tạo cho học sinh có cơ hội tiếp xúc với thực tế, tham quan tìm hiểu về thảm thực vật ở địa phương. Từ đó, giáo dục, trau dồi thêm kiến thức thực tiễn về rừng, đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho các em” – Cô Dương Thị Hoàn, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thanh Bình chia sẻ.

Học sinh chụp ảnh tiêu bản bộ xương tê giác một sừng ở vườn quốc gia Cát Tiên
Học sinh chụp ảnh tiêu bản bộ xương tê giác một sừng ở vườn quốc gia Cát Tiên

“Em thấy chuyến đi rất vui và ý nghĩa. Qua chuyến đi, em có thêm nhiều trải nghiệm về rừng, môi trường tự nhiên. Đồng thời, được trực tiếp nhìn thấy các loại gỗ quý mà trước đây em chỉ biết qua sách, báo như: tung, gõ đỏ,…” - em Trương Thị Hoàng Vi, học sinh lớp 11A1 hào hứng bày tỏ.

Tin, ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều