Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hệ các doanh nghiệp mua chuối giúp nông dân

11:02, 24/02/2017

(ĐN)- Ngày 24-2, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân huyện Thống Nhất cho biết, nông dân xã Gia Tân 1 đã bán 7 tấn chuối Già Hương cho doanh ngiệp tư nhân trang trại Tám Khỏe, ngụ tại quận 9, TP.Hồ Chí Minh với giá 4.000 đồng/kg.

(ĐN)- Ngày 24-2, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội nông dân huyện Thống Nhất cho biết, nông dân xã Gia Tân 1 đã bán 7 tấn chuối Già Hương cho doanh ngiệp tư nhân trang trại Tám Khỏe, ngụ tại quận 9, TP.Hồ Chí Minh với giá 4.000 đồng/kg. 

Đại diện Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh (trái) đến gia đình ông Phu Cún Pẩu (xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) thu mua chuối. Ảnh: N.SƠN
Đại diện Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh (trái) đến nhà mua chuối hỗ trợ nông dân. Ảnh: Minh họa

Trước đó, ngày 23-2, nông dân xã Quang Trung cũng đã bán cho doanh nghiệp này 2 tấn chuối già hương cũng giá 4.000 đồng/kg và trong thời gian tới, khi giá chuối chưa lên, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục thu mua không giới hạn.

Cũng theo Chủ tịch Hội nông dân huyện, hiện toàn huyện Thống Nhất có khoảng 60ha chuối Già Hương, tăng gần 1 nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân diện tích tăng nhanh là do trong thời gian qua chuối Già Hương giá luôn ở mức cao, người trồng thu lời nhiều, nên nhiều hộ chuyển qua trồng chuối Già Hương. Khi thị trường chuối bão hòa, cung vượt cầu, làm nguồn cung dồi dào, đẩy giá chuối Già Hương xuống thấp.

Hiện nay, Hội nông dân huyện Thống Nhất đang liên hệ các doanh nghiệp, các tổ chức để mua chuối, nhằm giúp nông dân giảm bớt khó khăn, thiệt hại khi giá chuối xuống thấp, không tiêu thụ được./.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều