Báo Đồng Nai điện tử
En

22 doanh nghiệp Nhật Bản đến Đồng Nai tìm cơ hội đầu tư

06:02, 23/02/2017

(ĐN) – Ngày 23-2, Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do bà Emiko Hazama, Phó thị trưởng TP.Sakai, tỉnh Osaka làm trưởng đoàn đã đến Đồng Nai tìm hiểu chính sách và cơ hội đầu tư. 

(ĐN) – Ngày 23-2, Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do bà Emiko Hazama, Phó thị trưởng TP.Sakai, tỉnh Osaka làm trưởng đoàn đã đến Đồng Nai tìm hiểu chính sách và cơ hội đầu tư. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng quà cho bà Emiko Hazama, Phó thị trưởng TP.Sakai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng quà cho bà Emiko Hazama, Phó thị trưởng TP.Sakai

Tiếp đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho biết, Đồng Nai hiện có hơn 30 khu công nghiệp, trong đó 29 khu công nghiệp đã lấp đầy 70% và có 44 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đến đầu tư. Trong đó, Nhật Bản đang xếp thứ 3 trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai với tổng vốn đăng ký khoảng 3,7 tỷ USD sau Hàn Quốc và Đài Loan. 

Khoảng 3 năm trở lại đây, doanh nghiệp Nhật Bản đến Đồng Nai đầu tư khá đông. Phía tỉnh cũng đã hình thành những phân khu công nghiệp trong các khu công nghiệp để mời gọi doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản vào đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp. 

Ngành nghề được các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đồng Nai, gồm: công nghiệp hỗ trợ, điện, điện tử, cơ khí, máy móc... Đây đều là những ngành nghề tỉnh đang ưu tiên mời gọi. 

Theo bà Emiko Hazama, Phó thị trưởng TP.Sakai, TP.Sakai có tổng dân số 840 ngàn người, thu nhập bình quân đầu người cao, là nơi có công nghiệp cơ khí chế tạo phát triển. Một số doanh nghiệp Sakai đã đầu tư vào tỉnh rất thành công. Hiện nhiều doanh nghiệp Sakai đang muốn đầu tư vào Đồng Nai. 

Cũng trong dịp này, đoàn doanh nghiệp của TP.Sakai trên lĩnh vực cơ khí chế tạo, thép, điện, điện tử... đã đến một số khu công nghiệp của Đồng Nai như: Amata, Long Đức để tìm hiểu và đầu tư.

Hương Giang


 

Tin xem nhiều