Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát...

08:01, 11/01/2017

(ĐN)- Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Kho bạc nhà nước Đồng Nai diễn ra vào ngày 10-1...

(ĐN)- Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Kho bạc nhà nước Đồng Nai diễn ra vào ngày 10-1 đối với các dự án đầu tư khi đã hoàn thành và đủ điều kiện giải ngân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Kho bạc nhà nước trong năm 2017 cần tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế, hải quan, tài chính và các ngành có liên quan thực hiện tốt việc thu ngân sách nhà nước theo dự toán, quản lý chi ngân sách chặt chẽ theo đúng dự toán được giao.

Theo Kho bạc nhà nước tỉnh, trong năm 2016, mặc dù thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính, thuế, hải quan,...thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nên tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 43,2 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2% so với kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa đạt gần 29 ngàn tỷ đồng, tăng gần 3%; thu xuất nhập khẩu hơn 14,2 ngàn tỷ đồng tăng gần 1%. Chi ngân sách nhà nước trong năm hơn 42,9 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng theo Kho bạc nhà nước tỉnh, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đến cuối tháng 12-2016 còn thấp, mới đạt gần 84%. Nguyên nhân là do kế hoạch nguồn vốn trung ương giao chậm, nhiều dự án nhà thầu đang triển khai thực hiện chưa có hồ sơ để giải ngân. Mặt khác, việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trên cơ sở hợp nhất 8 ban quản lý dự án chuyên ngành, công tác bàn giao hồ sơ, số liệu mất nhiều thời gian, dẫn đến hồ sơ thanh toán gửi đến Kho bạc để giải ngân chậm...

Đặc biệt, trong năm 2016, cán bộ công chức Kho bạc nhà nước Đồng Nai đã trả lại gần 382 triệu đồng tiền khách hàng trả thừa tại kho bạc.

                                                     Khánh Minh

 

Tin xem nhiều