Báo Đồng Nai điện tử
En

Mit tinh kỷ niệm 55 năm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

06:12, 09/12/2016

(ĐN) - Sáng 9-12, tại Thư viện tỉnh, Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm công tác dân số; tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam...

(ĐN) - Sáng 9-12, tại Thư viện tỉnh, Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 55 năm công tác dân số; tháng hành động quốc gia về dân số và ngày dân số Việt Nam (26-12).

Đoàn xe diễu hành tại lễ mít tinh
Đoàn xe diễu hành tại lễ mít tinh

Ngoài diễu hành xe tuyên truyền dân số trên các tuyến đường của TP. Biên Hòa, tại lễ mít tinh, Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã nêu lên ngọn nguồn, ý nghĩa Ngày dân số Việt Nam (26-12), Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12); đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chiến lược dân số sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ năm 2011 đến nay, việc triển khai thực hiện chiến lược dân số sức khỏe sinh sản cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh tổng tỷ suất sinh được duy trì ở mức hợp lý 2,03 con/phụ nữ (năm 2015), tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai đạt khoảng 76%/năm, tỷ số giới tính khi sinh suy trì ở  mức 106-107 bé trai/100 bé gái, sức khỏe bà mẹ, trẻ em từng bước được nâng cao, công tác phòng chống tai biến sản khoa và giảm tử vong mẹ luôn được quan tâm chú ý. Ngoài ra, công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số được thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức...

Trong giai đoạn 2016-2020, việc thực hiện chiến lược dân số sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vào các hoạt động can thiệp, nâng cao chất lượng dân số đầu đời, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 70%, sàng lọc sơ sinh đạt 60%.

Cùng với việc duy trì mức sinh hợp lý, kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, công tác dân số cũng sẽ tập trung nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em, cải thiện sức khỏe sinh sản của người chưa thành niên, thanh niên và người nhập cư; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

Dịp này, 23 tập thể và 43 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai công tác dân số trên địa bàn tỉnh được tặng bằng khen UBND tỉnh.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều