Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều vụ việc trong thi hành án chưa được giải quyết dứt điểm

01:11, 09/11/2016

(ĐN)- Ngày 9-11, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2016...

(ĐN)- Ngày 9-11, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2016. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trần Văn Tư chủ trì buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trần Văn Tư chủ trì buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trong năm 2016, Cục đã thụ lý là hơn 30 ngàn vụ việc, trong đó có gần 17.500 vụ đã giải quyết xong; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gửi đơn nhiều lần, nhiều cơ quan, gây khó khăn trong việc thi hành án, dẫn đến nhiều vụ việc phức tạp, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đinh Quốc Thái đề nghị thời gian tới, công tác thi hành án dân sự cần được giải quyết cẩn thận, đúng quy trình, đúng pháp luật, nhằm tránh xảy ra các sự cố không đáng có. Trong các vụ việc thi hành án để tồn đọng, kéo dài, còn có cả sự không trong sáng của lực lượng thi hành án khi thực thi nhiệm vụ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn, đội ngũ thi hành án dân sự cần làm tốt nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao chuẩn mực về đạo đức và chuyên môn. Ngoài ra, muốn đạt kết quả tốt trong thi hành án phải có sự phối hợp tốt giữa các bên khi làm nhiệm vụ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phải thật sự công khai, minh bạch; thái độ, ứng xử của chấp hành viên khi thi hành án phải tạo nhiều tích cực thì người dân mới tin tưởng.

Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều