Báo Đồng Nai điện tử
En

Ưu tiên kiểm soát phát hiện thực phẩm bẩn

08:08, 10/08/2016

(ĐN)- Ngày 10-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã họp Ban chỉ đạo 389 của tỉnh để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

(ĐN)- Ngày 10-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã họp Ban chỉ đạo 389 của tỉnh để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 389 đã yêu cầu các sở, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và qua kiểm tra đã phát hiện xử lý 2.627 vụ vi phạm về hàng hóa, xử phạt hành chính gần 283 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là thuốc lá, bột ngọt, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng... Trong đó, bao gồm cả việc làm giả nhãn hiệu, nhập lậu, kém chất lượng, hàng cấm, hết hạn sử dụng.

Theo các thành viên Ban Chỉ đạo 389, vấn đề cần quan tâm hiện nay là chú ý kiểm soát nhiều hơn đến thực phẩm; đồng thời, phát hiện và truy tận gốc để xử lý triệt để các vụ hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai bắt giữ lượng măng khô tẩm hóa chất độc hại vàng ô lớn tại chợ Biên Hòa.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ lượng măng khô tẩm hóa chất độc hại vàng ô lớn tại chợ Biên Hòa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu trong thời gian tới phải công khai danh sách, địa chỉ doanh nghiệp, tên, tuổi, số chứng minh thư của chủ doanh nghiệp làm hàng gian, hàng giả, kém chất lượng trên cổng thông tin của Sở Thông tin - truyền thông để người dân biết và rút giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, Sở Khoa học-công nghệ phải ưu tiên kiểm tra chất lượng thực phẩm, kịp thời phát hiện ra thực phẩm bẩn, kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe của người dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phải có người trực 24/24 để khi người dân có phát hiện thông tin gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả,... có thể gọi điện thoại trực tiếp, kể cả nhắn tin, gửi email hoặc gửi thư.

                                                                Hương Giang

     

Tin xem nhiều