Báo Đồng Nai điện tử
En

Mổ cấp cứu thành công bệnh nhân bị chấn thương nặng vùng bụng

07:08, 10/08/2016

(ĐN)- Khoảng 16 giờ, ngày 8-8, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Hùng (41 tuổi, ngụ tại thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) từ Bệnh viện đa khoa Bảo Lộc trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương nặng vùng bụng,...

Bệnh nhân được mổ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán
Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán mổ cấp cứu

(ĐN)- Khoảng 16 giờ, ngày 8-8, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Hùng (41 tuổi, ngụ tại thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) từ Bệnh viện đa khoa Bảo Lộc trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương nặng vùng bụng, mạch khó bắt, huyết áp không rõ, đồng tử giãn, nguy cơ tử vong rất cao nếu tiếp tục chuyển viện.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu. Kíp mổ đã tiến hành tháo ổ bụng, phát hiện bệnh nhân bị vỡ gan, vỡ toác cơ hoành, giập phổi, tràn máu màng phổi và giập nát thận phải…

Sau hơn 4 giờ được mổ cấp cứu và được truyền 13 đơn vị máu huy động từ ngân hàng máu sống tại bệnh viện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Gia đình anh Hùng cho biết, trước đó, anh Hùng tham gia cùng đoàn từ thiện làm mái nhà cho giáo xứ ở thị xã Bảo Lộc thì bị té từ giàn giáo cao khoảng 4 mét.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều