Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

11:08, 12/08/2016

(ĐN) - Ngày 12-8, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (khóa IX).

(ĐN) - Ngày 12-8, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (khóa IX).

Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt chủ trì hội nghị
Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt chủ trì hội nghị

Thông tin tại hội nghị cho hay, 6 tháng đầu năm và nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013-2018) các cấp, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, như: tham gia xây dựng thang bảng lương, giám sát việc thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ cho người lao động hàng năm, giám sát chặt chẽ việc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; kịp thời tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động, đình công, góp phần ổn định sản xuất tại doanh nghiệp.

Hội nghị đã thảo luận và chỉ ra những hạn chế của hoạt động Công đoàn trong thời gian qua, là: thực hiện quy chế dân chủ ở nhiều doanh nghiệp còn mang tính hình thức; số cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động hàng năm còn thấp (chỉ đạt 16,6%); số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3-6 tháng trở lên còn cao với trên 500 tỷ đồng; tranh chấp lao động tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2015, có 19/22 vụ xảy ra ở doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt đề nghị thời gian tới cùng với việc thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn phải tiếp tục là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu; chuẩn bị tốt các điều kiện để Công đoàn thực sự mạnh; khẩn trương hoàn thành và triển khai đề án nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động ở các khu công nghiệp và đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2016-2020).

Hội nghị đã bầu bổ sung 8 ủy viên ban chấp hành và 2 ủy viên thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều