Báo Đồng Nai điện tử
En

Kháng nghị giám đốc thẩm vụ án cháy chợ Phú Lợi

11:08, 12/08/2016

(ĐN)- Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh vừa có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm số 124/2015/HSPT, ngày 24-6-2015 của TAND tỉnh Đồng Nai về vụ cháy chợ Phú Lợi (huyện Định Quán) xảy ra ngày 10-1-2013.

(ĐN)- Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh vừa có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm số 124/2015/HSPT, ngày 24-6-2015 của TAND tỉnh Đồng Nai trong vụ cháy chợ Phú Lợi (huyện Định Quán) xảy ra ngày 10-1-2013. Đồng thời, đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án hình sự phúc thẩm để điều tra lại.

Kháng nghị của TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh cho rằng, việc xác định tội danh của các bị cáo trong vụ cháy chợ Phú Lợi ở mức “vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy” là chưa có đủ căn cứ. Thay vào đó, các bị cáo có dấu hiệu phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285, Bộ luật hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo gây thiệt hại về tài sản bao gồm: toàn bộ khu nhà bách hóa chợ Phú Lợi trị giá gần 700 triệu đồng và 40 kiốt hàng hóa của 27 tiểu thương chưa được điều tra làm rõ là có thiếu sót.

Bản kháng nghị cũng nhận định, cần phải điều tra lại để xác định rõ tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của các bị cáo. Đồng thời, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các tiểu thương trong vụ án, nhằm bảo đảm giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều