Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghi can thứ 3 trong vụ sát hại Bò Tót ra đầu thú

04:03, 14/03/2016

(ĐN)- Theo thông tin mới nhận được, sau khi Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế và ma tuý Công an huyện Vĩnh Cửu kiên trì vận động, thuyết phục và biết không thể lẩn trốn được mãi, ngày 13-3, đối tượng Lê Minh Tiến, 32 tuổi (thường trú tại ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) đã đến Công an huyện đầu thú...

* Khen thưởng đơn vị phá án

[links()](ĐN)- Theo thông tin mới nhận được, sau khi Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế và ma tuý Công an huyện Vĩnh Cửu kiên trì vận động, thuyết phục và biết không thể lẩn trốn được mãi, ngày 13-3, đối tượng Lê Minh Tiến, 32 tuổi (thường trú tại ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) đã đến Công an huyện đầu thú và khai báo các tình tiết liên quan đến việc sát hại Bò Tót tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai vào ngày 26-2.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, UV BTỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng đơn vị phá án
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đơn vị phá án

Trước đó, ngày 28-2, Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định cá thể Bò Tót tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, khoảng 2 tuổi, đã bị đối tượng dùng súng bắn chết vào đêm ngày 25 hoặc 26-2, thuộc loài quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 11-3, lực lượng phá án bắt được đối tượng Lê Nguyễn Ánh Hùng và Phạm Thanh Liêm khi cả hai đang lẩn trốn tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, thu giữ 2 khẩu súng tự chế cùng 3 viên đạn. Qua đấu tranh ban đầu, Hùng và Liêm thừa nhận đã bắn chết con Bò Tót trên vào đêm 26-2, rồi cùng với Lê Minh Tiến xẻ thịt Bò Tót bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tỉnh Bình Phước lấy 6 triệu đồng chia nhau.

Ban Giám đốc chụp hình lưu niệm với đơn vị được tuyên dương khen thưởng
Ban Giám đốc Công an tỉnh chụp hình lưu niệm với đơn vị được tuyên dương khen thưởng

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của lực lượng phá án, ngày 14-3, tại lễ chào cờ đầu tuần, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và ma túy Công an huyện Vĩnh Cửu vì đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng sát hại Bò Tót tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai.

Trần Nhuệ

 

Tin xem nhiều