Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lao động khám bệnh nghề nghiệp còn thấp

05:02, 26/02/2016

(ĐN) - Ngày 25-2, tại Hội nghị triển khai công tác y tế lao động năm 2016, Giám đốc Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tỉnh (Sở Y tế) Nguyễn Thế Kiên cho biết, trong năm 2015 có 11/13 chỉ tiêu về công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2014 nhưng vẫn còn thấp so với thực tế.

(ĐN) - Ngày 25-2, tại Hội nghị triển khai công tác y tế lao động năm 2016, Giám đốc Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tỉnh (Sở Y tế) Nguyễn Thế Kiên cho biết, trong năm 2015 có 11/13 chỉ tiêu về công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014 nhưng vẫn còn thấp so với thực tế. Cụ thể, hiện nay số cơ sở lao động quản lý vẫn còn thấp, chỉ có gần 1,9 ngàn cơ sở trong tổng số hơn 500 ngàn cơ sở; số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp gần 16 ngàn/gần 500 ngàn người; số cơ sở lao động được giám sát môi trường gần 600 cơ sở/500 ngàn cơ sở...

Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải tặng giấy khen cho các doanh nghiệp làm tốt công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2015
Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải tặng giấy khen cho các doanh nghiệp làm tốt công tác vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2015

Cũng theo ông Kiên, trong năm 2016, Trung tâm sẽ triển khai nhiều biện pháp để tăng số lượng các cơ sở lao động được quản lý, tăng số người được khám bệnh nghề nghiệp. Theo đó, sẽ tăng cường công tác giám sát và hỗ trợ tư vấn về vệ sinh lao động cho doanh nghiệp, lập hồ sơ vệ sinh lao động và hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Ngoài ra, trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khám phát hiện và tư vấn điều trị bệnh nghề nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp của các cơ sở lao động. Đồng thời, tăng số lượng đoàn khảo sát môi trường lao động, tăng đoàn khám bệnh nghề nghiệp và công tác tuyến để đẩy mạnh công tác khảo sát môi trường lao động, tập huấn về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, sơ cấp cứu.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều