Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần sớm đưa quy hoạch ngành văn hóa vào cuộc sống

05:10, 09/10/2015

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Huỳnh Vĩnh Ái tại Hội nghị phát triển VHTT-DL do Bộ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức vào ngày 9-10 tại Hội quán Trấn Biên...

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch (VHTT-DL) Huỳnh Vĩnh Ái tại hội nghị công bố, triển khai “Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ VHTT-DL phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 9-10 tại Hội quán Trấn Biên.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, để sớm đưa “Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” vào cuộc sống, đòi hỏi lãnh đạo các Sở VHTT-DL của 8 tỉnh, thành phố nằm trong quy hoạch (gồm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh và TP.Hồ Chí Minh) phải kịp thời rà soát, so sánh, đánh giá giữa quy hoạch văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của từng địa phương với quy hoạch này để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có hướng điều chỉnh và thực hiện.

Biểu diễn văn nghệ tại hội nghị
Biểu diễn văn nghệ tại hội nghị

Được biết, nội dung của “Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8-2015 đã nêu lên vai trò, định hướng phát triển cũng như các giải pháp thực hiện đối với cả 4 lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của vùng Đông Nam bộ cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các đại biểu về tham dự hội nghị cùng chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu về tham dự hội nghị cùng chụp hình lưu niệm.

Trong đó, bao gồm một số nội dung, chỉ tiêu cụ thể, như: phát triển TP.Hồ Chí Minh trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, công tác gia đình của cả nước; phấn đấu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có 60%-80% các khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất có trung tâm văn hóa – thể thao, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; phát triển các dịch vụ du lịch, tuyến du lịch liên vùng, đẩy mạnh phát triển các điểm, khu du lịch quốc gia để đến năm 2020 đón 6 triệu lượng khách quốc tế, cùng 34 triệu lượng khách nội địa với mức thu đạt 170 ngàn tỷ đồng…

Văn Truyên

 

 

 

 

Tin xem nhiều