Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đơn vị tổ chức đại hội Đảng

08:04, 02/04/2015

(ĐN)- Ngày 31-3, Đảng bộ thị trấn Tân Phú đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trên địa bàn huyện Tân Phú được chọn làm đại hội điểm, bầu trực tiếp bí thư kiêm chức danh chủ tịch UBND thị trấn tại đại hội.

(ĐN)- Ngày 31-3, Đảng bộ thị trấn Tân Phú đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). Đây là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trên địa bàn huyện Tân Phú được chọn làm đại hội điểm, bầu trực tiếp bí thư kiêm chức danh chủ tịch UBND thị trấn tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Tân Phú đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tỷ trọng của ngành tăng 46,3%; sản xuất nông nghiệp từng bước ứng dụng khoa học - kỹ thuật đã nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng; hàng năm có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã phát triển được 57 đảng viên, nâng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 254 đảng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí và bầu trực tiếp bí thư - chủ tịch UBND thị trấn. Đồng chí Võ Chí Công được bầu giữ chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau đại hội, Huyện ủy Tân Phú đã tổ chức họp rút kinh nghiệm cho 17 xã còn lại.

* Trong hai ngày 30 và 31-3, Đảng bộ xã Gia Tân 3 tổ chức Đại hội Đảng bộ xã khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất chọn tiến hành đại hội điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ xã.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 gồm một số mục tiêu trọng tâm, như: ngành nông nghiệp chiếm 30% cơ cấu kinh tế, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 45%, thương mại dịch vụ chiếm 45%; hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% trường học từ mầm non đến THCS đạt chuẩn quốc gia; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Ngô Thành Nhân, Bí thư Đảng ủy xã khóa II được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa mới.

Bá Lợi - Tiến Thụ

Tin xem nhiều