Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri đồng tình với ứng xử của Quốc hội về tình hình biển Đông

12:06, 26/06/2014

(ĐN)- Chiều 25-6, tại UBND TX.Long Khánh, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) gồm các đại biểu: Đặng Ngọc Tùng, Trần Văn Tư,  Nguyễn Văn Khánh đã tiếp xúc cử tri thị xã sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.

(ĐN)- Chiều 25-6, tại UBND TX.Long Khánh, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) gồm các đại biểu: Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Tư, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp xúc cử tri TX.Long Khánh sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII. 

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng (trái) trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: N.Thư
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng (trái) trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: N.Thư

Báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đại biểu Đặng Ngọc Tùng cho biết Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến về 16 dự án luật khác để làm cơ sở cho việc xem xét thông qua tại kỳ họp sau. Đặc biệt, về vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, Quốc hội đã ra Thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam trước nhân dân và dư luận quốc tế, đồng thời đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp cùng đồng bào cả nước đoàn kết, thống nhất và quan tâm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước. 

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với ứng xử của Quốc hội trước tình hình biển Đông; tin tưởng vào đường lối, chủ trương, giải pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Đảng và Nhà nước. Cử tri đề nghị tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển đảo trong nhân dân, nhất là trong các trường học.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh một số vấn đề liên quan đến đời sống, như: giá xăng tăng, nông sản được mùa rớt giá, những bất cập của chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi, cán bộ không chuyên trách...

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều