Báo Đồng Nai điện tử
En

Cầu may trong đêm giao thừa

08:01, 31/01/2014

(ĐN) - Đêm giao thừa xuân Giáp Ngọ 2014, hàng ngàn người dân TP.Biên Hòa đã vào các đình, chùa để cầu sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình trong năm mới.

(ĐN) - Đêm giao thừa xuân Giáp Ngọ 2014, hàng ngàn người dân TP.Biên Hòa đã vào các đình, chùa để cầu sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình trong năm mới.

Nhiều người đã xoa vào chân con ngựa thờ ở đình, sau đó xoa lên đầu và đầu gối của mình với mong muốn sẽ có một năm sức khỏe dồi dào.
Nhiều người đã xoa vào chân con ngựa thờ ở đình, sau đó xoa lên đầu và đầu gối của mình với mong muốn sẽ có một năm sức khỏe dồi dào.

Tại đình Tân Lân (nằm bên đường Nguyễn Văn Trị, phường Hòa Bình), từ 8 giờ tối đã có rất đông khách, thuộc đủ mọi lứa tuổi đến thắp nhang cầu nguyện trước khi bước sang năm mới Giáp Ngọ.

Người dân thắp nhang cầu nguyện may mắn trong năm 2014
Người dân thắp nhang cầu nguyện may mắn trong năm 2014

Theo Ban quản lí đình Tân Lân, đêm giao thừa năm nay có tổ chức bắn pháo hoa ở khu vực cầu Hóa An nên đã có rất đông người tụ tập đến công viên Nguyễn Văn Trị để xem, khiến lượng khách vào cúng đình vì thế mà đông hơn đêm giao thừa mọi năm. Trước và sau thời điểm giao thừa khoảng 1 tiếng đồng hồ là thời điểm khách vào thắp nhang, cầu nguyện đông nhất. Do không kiểm soát được lượng khách vào đình thắp nhang nên không tránh khỏi tình trạng khói nhang mù mịt, làm nhiều người cảm thấy cay mắt.

Người dân xin lộc may mắn cho bản thân và gia đình trong đêm giao thừa.
Người dân xin lộc may mắn cho bản thân và gia đình trong đêm giao thừa.

Tương tự tại Thất Phủ Cổ Miếu (xã Hiệp Hòa), đêm giao thừa cũng đã có hàng ngàn người đến đây để cầu may cho cả năm 2014, trong đó có rất đông các bạn trẻ. Để không xảy ra khói do khách đốt quá nhiều nhang, Ban quản lí đền đã cho các quạt hút khói chạy hết công suất, do đó đã hạn chế đượng tình trạng khói mù mít.

Sách tử vi được bán công khai tại một ngôi đình.
Sách tử vi được bán công khai tại một ngôi đình.

Tuy nhiên, trong đêm giao thừa, ở một số đình, chùa đã xuất hiện khá nhiều hình ảnh không đẹp, đó là bán các sách bói toán tử vi, hình ảnh những người ăn xin bò ra đường, hay rác vứt bữa bãi.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều