Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo “lá cải” ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em

11:08, 09/08/2013

(ĐN)- Đó là nhận định của nhiều đại biểu tham dự hội thảo “Đưa tin về trẻ em và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo” do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghề báo tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh sáng 9-8.

(ĐN)- Đó là nhận định của nhiều đại biểu tham dự hội thảo “Đưa tin về trẻ em và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo” do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghề báo tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh sáng 9-8.

Hội thảo đã tập trung thảo luận đến những nguyên tắc cơ bản khi đưa tin về trẻ em, phỏng vấn trẻ em, sử dụng hình ảnh trẻ em trên các phương tiện báo chí hiện nay. Nhiều ý kiến bàn bạc về vấn đề trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, nhiễm HIV/AIDS, tình trạng bạo lực học đường... Các đại biểu còn đề cập đến vấn đề biên tập, thẩm định và kiểm duyệt các thông tin khi viết về trẻ em, nhất là tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều các tờ báo, trang mạng “lá cải” đưa nhiều thông tin bạo lực, khiêu dâm, có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm hồn và sự trong sáng của trẻ em.

Theo ông Phạm Quốc Toàn, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thời gian tới Hội sẽ tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, lớp tập huấn cho đội ngũ nhà báo viết về đề tài trẻ em, đồng thời kiến nghị với các cơ quan quản lý báo chí tăng cường kiểm soát chặt chẽ các thông tin có liên quan đến trẻ em hoặc có thể ảnh hưởng tới trẻ em.       

Công Nghĩa

Tin xem nhiều