Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kiểm tra liên kết đào tạo, đào tạo liên thông trên địa bàn tỉnh

11:08, 09/08/2013

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 của ngành GD-ĐT tỉnh được tổ chức vào sáng 9-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đã chỉ đạo như trên.

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 của ngành GD-ĐT tỉnh được tổ chức vào sáng 9-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đã chỉ đạo như trên.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí, GĐ Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng chụp hình lưu niệm với các học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa các trường đại học
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí, GĐ Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng chụp hình lưu niệm với các học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa các trường đại học.

Ông Nguyễn Thành Trí yêu cầu trong năm học 2013-2014, ngành GD-ĐT tỉnh cần tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện, đầu tư toàn diện, dài hơi, hợp lý, nhất quán cho giáo dục. Trong đó, tích cực ưu tiên nguồn vốn ngân sách Nhà nước, huy động nguồn lực xã hội hóa để giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bậc học mầm non, tiến tới phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phấn đấu mỗi xã, phường có một trường mầm non công lập. Đặc biệt, toàn ngành và các đơn vị liên quan phải nhanh chóng tìm ra giải pháp nhằm khắc phục tình trạng quá tải, học ca ba ở TP. Biên Hòa.

Năm học 2012-2013, ngành GD-ĐT tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tích cao trong dạy và học. Có 6 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, 148 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, 3 em là thủ khoa các trường đại học. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,69%.

Dịp này, Bộ GD-ĐT đã khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân. UBND tỉnh cũng đã khen thưởng 59 học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2012-2013.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều