Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm

09:07, 03/07/2020

Theo nhận định của ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng cuối năm thường diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Theo nhận định của ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng cuối năm thường diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao. Do đó, công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm ATGT của các cơ quan chức năng cần phải được thực hiện thường xuyên và cương quyết.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 51, đoạn qua TP.Biên Hòa
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 51, đoạn qua TP.Biên Hòa. Ảnh: T.Hải

[links()]* Xử lý nghiêm vi phạm

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra vào ngày 1-7, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Năm ATGT 2020 với chủ đề Đã uống rượu, bia không lái xe.

Năm 2020 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, vì vậy Chính phủ đã chỉ đạo triển khai Năm ATGT 2020 với chủ đề "Đã uống rượu, bia thì không lái xe” với mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019.

Tại các địa phương có tình hình ATGT phức tạp, tai nạn tăng cao thì các ngành chức năng, người đứng đầu địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) thời gian tới.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông; xử lý các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

Thời gian tới, Bộ GT-VT triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất, tập trung vào các nội dung: kiểm soát tải trọng phương tiện, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô. Việc thi sát hạch, cấp bằng lái xe và kiểm định phương tiện giao thông thời gian qua vẫn còn xảy ra nhiều sai phạm cần phải xử lý nghiêm.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, TNGT giảm sâu nhưng tai nạn do xe tải nặng, ô tô đầu kéo, xe chở container tăng đột biến so với cùng kỳ. Nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản khiến dư luận xã hội bức xúc.

Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo công an đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, vừa thực hiện các đợt cao điểm vừa tiến hành mở các đợt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề. Việc tăng tuần tra của lực lượng chức năng mang lại hiệu quả nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân cũng như hạn chế các vi phạm xảy ra.

* Từng bước kéo giảm tai nạn

Giám đốc Sở GT-VT, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Từ Nam Thành cho rằng, để giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong những tháng còn lại của năm 2020, các sở, ngành, địa phương có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; tăng cường ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về ATGT đường bộ, đường sắt tại những khu vực, tuyến đường phức tạp.

Giám đốc Sở GT-VT yêu cầu, các đơn vị chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông khoa học hợp lý, phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người và phương tiện đi lại an toàn. Các địa phương xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông theo quy chuẩn mới cũng như khắc phục kịp thời những “điểm đen” về TNGT.

“Những điểm ngập trên các tuyến đường cần phải được giải quyết và xử lý khi vào cao điểm mùa mưa. Riêng các vị trí trên quốc lộ, yêu cầu Cục Quản lý đường IV thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm những chủ đầu tư chậm thực hiện các giải pháp đảm bảo giao thông, thoát nước” - ông Thành nói.

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ huy động các lực lượng công an từ tỉnh đến cấp xã tăng cường tuần tra lưu động vào lúc cao điểm tại các khu vực phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc và TNGT. Trong đó, áp dụng triệt để việc kiểm soát qua camera giám sát để phát hiện vi phạm.

Theo đại tá Nhân, từ đây đến cuối năm, Công an tỉnh sẽ tiếp tục mở các cao điểm, xử lý vi phạm là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Đặc biệt, sẽ bố trí lực lượng phối hợp thường xuyên 24/24 giờ tại các chốt trực trên đường, duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả của 2 tổ công tác đặc biệt nhằm xử lý nhanh các vi phạm giao thông. Từ đó, ngăn ngừa TNGT xảy ra, từng bước kéo giảm tai nạn, góp phần đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn, thông suốt.

Võ Nguyên

Tin xem nhiều