Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì sao AC Milan án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng?

05:07, 01/07/2022

Người hâm mộ nửa đỏ thành Milan có quyền lo lắng khi nhìn thấy Inter Milan đã đón Onana, Mkhitaryan, Lukaku và sắp có thêm Dybala; Juventus đón chào sự trở về của Paul Pogba và Di Maria cũng gắp đến, trong khi ĐKVĐ AC Milan liên tục bị những CLB lớn cướp đi những mục tiêu mà họ đã theo dõi từ lâu.

Người hâm mộ nửa đỏ thành Milan có quyền lo lắng khi nhìn thấy Inter Milan đã đón Onana, Mkhitaryan, Lukaku và sắp có thêm Dybala; Juventus đón chào sự trở về của Paul Pogba và Di Maria cũng gắp đến, trong khi ĐKVĐ AC Milan liên tục bị những CLB lớn cướp đi những mục tiêu mà họ đã theo dõi từ lâu.

AC Milan của HLV Pioli vẫn đang án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng
AC Milan của HLV Pioli vẫn đang án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng

Báo chí Italy tin rằng, lý do khiến Milan đang án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng năm nay là vì quá trình đổi chủ vẫn chưa có kết quả. Tập đoàn Redbird (đã hứa chi 300 triệu Euro để Milan tăng cường nhân sự) trên lý thuyết đã trở thành chủ mới, nhưng mọi quyền kiểm soát CLB vẫn thuộc về Quỹ Elliot. Điều này khiến Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Maldini vẫn phải tiếp tục thương thảo với những CLB khác với túi tiền ít ỏi và với những chính sách trả giá cứng rắn của ông đã khiến cho Milan chưa tìm được những bản hợp đồng chất lượng.

Milan đã từng thành công với chiến lược chiêu mộ nhân sự bằng cách để tự cầu thủ gây sức ép với đội bóng chủ quản, từ đó họ có thể ép giá và tiết kiệm được phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, đó là khi chiêu mộ những cầu thủ tầm trung, ít có sự cạnh tranh từ những CLB khác. Còn giờ đây, với tâm thế một nhà vô địch, Milan buộc phải nâng cao tiêu chuẩn của mình và khi quan tâm đến những ngôi sao nổi bật hơn thì chiến lược này không còn tác dụng.

GĐKT Maldini đã lên kế hoạch chiêu mộ Botman và Renato Sanches của Lille từ rất lâu để có thể thay thế cho Simon Kjaer dính chấn thương nặng và Franck Kessie đã rời đi. Cụ thể, Maldini đã liên hệ và thuyết phục cả hai suốt nửa năm qua, cả Botman lẫn Sanches cũng bày tỏ mong muốn được chơi bóng tại sân San Siro, vậy nên Milan lại được dịp ép giá đội bóng nước Pháp. Nhưng Milan lại không ngờ PSG cùng với Newcastle lại nhảy vào và trả mức phí gấp đôi để sở hữu hai cầu thủ trên, khiến Rossoneri bất lực nhìn mục tiêu của họ lần lượt gia nhập đội bóng mới. Rõ ràng là họ đã mất đi quyền chủ động trong việc tìm kiếm nhân sự, điều tối kỵ ở một đội bóng tham vọng như Milan.

Một nguyên nhân khác khiến khâu chuyển nhượng của ĐKVĐ Serie A bị ảnh hưởng cũng có thể là do Redbird không thể sớm gia hạn hợp đồng với  bộ đôi GĐKT Maldini và Giám đốc thể thao Massara (hai nhân vật quan trọng trong các cuộc mua sắm của Milan).

Về cơ bản, Milan đã có được chữ ký của tiền đạo người Bỉ Divock Origi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, đây không phải là bản hợp đồng quá chất lượng khi phần lớn quãng thời gian cầu thủ này gắn bó cùng Liverpool đều ở vị trí dự bị. Cùng với đó là thành tích ghi bàn không mấy ấn tượng của cầu thủ này, trong 7 mùa giải tại Anh, Origi chưa bao giờ ghi quá 10 bàn/mùa.

Dù là lý do gì đi nữa, việc Milan vẫn chưa có những sự bổ sung nhân sự chất lượng có thể khiến họ bị tụt lại phía sau khi mà các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch đã và đang tăng cường nhân sự rầm rộ, báo hiệu mùa giải sắp tới sẽ khắc nghiệt hơn nhiều.

Trần Phạm

Tin xem nhiều