Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình mới

09:11, 21/11/2021

Ngày 21-11, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Bà Rịa, khởi động cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. 4 năm qua, nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ mới 2 lần đưa quân vào Nam tập huấn, nhưng đều cùng đội tuyển U.23 trước khi lên đường sang Indonesia dự Asiad 2019 (tại Bình Dương) và sang Thái Lan dự VCK U.23 châu Á 2020 (tại TP.HCM). Đây mới là lần đầu tiên cùng ĐTQG và điểm đến là Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 21-11, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Bà Rịa, khởi động cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. 4 năm qua, nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ mới 2 lần đưa quân vào Nam tập huấn, nhưng đều cùng đội tuyển U.23 trước khi lên đường sang Indonesia dự Asiad 2019 (tại Bình Dương) và sang Thái Lan dự VCK U.23 châu Á 2020 (tại TP.HCM). Đây mới là lần đầu tiên cùng ĐTQG và điểm đến là Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mất Văn Lâm, HLV Park không an tâm với vị trí thủ môn
Mất Văn Lâm, HLV Park không an tâm với vị trí thủ môn

Chính vì vậy khỏi nói sự háo hức của người hâm mộ xứ biển Đông Nam bộ và các địa phương lân cận. Thầy trò HLV Park phải đến khách sạn bằng cổng sau và chắc chắn trong những ngày tới dù các buổi tập được lệnh đóng kín hoàn toàn nhưng vẫn sẽ thu hút đông đảo CĐV, như hồi tháng 8-2019 người hâm mộ đất Thủ từng đội mưa gió đến sân để được gặp các thần tượng. Dù được bảo vệ nghiêm ngặt bằng 2 lớp an ninh nhưng đây là vấn đề VFF và cơ quan chức năng phải lường trước và có biện pháp ứng phó khi Giải futsal VĐQG thực hiện nguyên tắc bong bóng khép kín nhưng HLV và 8 cầu thủ CLB Sahako vẫn nhiễm Covid-19. Nếu chẳng may sơ sẩy hậu quả sẽ rất khó lường bởi chỉ sau hơn 1 tuần đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ lên đường.

Về lực lượng, sau khi công bố danh sách 33 cầu thủ, giờ chót HLV Park quyết định gọi thêm thủ môn Phạm Văn Cường của CLB TP.HCM. Chưa một lần bắt chính trên tuyển nhưng thủ môn 31 tuổi từng giúp Quảng Nam vô địch V.League 2017 này không phải là gương mặt xa lạ. Có điều đây là lần đầu tiên ĐTVN triệu tập đến 5 thủ môn, ngoài việc Văn Lâm và Văn Toản chấn thương hẳn có liên quan đến những lùm xùm gần đây của vị trí số 1 Tấn Trường. Do Ban tổ chức - chủ nhà Singapore yêu cầu ngày 24-11 các đội phải gửi danh sách sơ bộ đăng ký 30 cầu thủ tham dự AFF Cup nên sẽ chỉ có 4 ngày tập cho cuộc cạnh tranh loại bỏ 4 cái tên đầu tiên.

So với bản danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018, nhà vô địch mất đến hơn nửa đội hình chính thức gồm: thủ môn Văn Lâm; hậu vệ Văn Hậu; tiền vệ Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Huy Hùng và tiền đạo Văn Quyết. Ngoài ra còn có 3 vị trí dự bị là 2 thủ môn Tuấn Mạnh, Tiến Dũng, trung vệ Lục Xuân Hưng.   

Phương Duy

Tin xem nhiều