Báo Đồng Nai điện tử
En

Bóng chuyền nữ Việt Nam "xóa dớp" trước Thái Lan

09:07, 22/07/2019

Thua cách biệt 14-25 ở sét đầu tiên nhưng đội tuyển bóng chuyền U.23 nữ Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, thắng lại Thái Lan 3-1 (25-22, 25-21 và 25-14) để bảo vệ thành công tấm HCĐ Giải vô địch bóng chuyền nữ U.23 châu Á.

Thua cách biệt 14-25 ở sét đầu tiên nhưng đội tuyển bóng chuyền U.23 nữ Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, thắng lại Thái Lan 3-1 (25-22, 25-21 và 25-14) để bảo vệ thành công tấm HCĐ Giải vô địch bóng chuyền nữ U.23 châu Á.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan tại một giải đấu chính thức, ở mọi cấp độ đội tuyển. Không kể ở sân chơi châu lục, tại đấu trường SEA Games, đã gần 2 thập kỷ qua, kể từ SEA Games 2001 ở Malaysia, bóng chuyền nữ đã 8 kỳ về nhì, và đều thất bại trước các cô gái Thái Lan ở trận chung kết (riêng kỳ SEA Games gần nhất 2017, Việt Nam tụt xuống HCĐ vì thua Indonesia 2-3 ở bán kết). Liệu chiến thắng này sẽ giúp bóng chuyền nữ Việt Nam “xóa dớp” không thắng Thái Lan tại SEA Games 30 trên đất Philippines vào cuối năm nay?

Đúng là bóng chuyền nữ Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ mới tài năng như Thanh Thúy - đoạt danh hiệu chủ công xuất sắc nhất giải, Nguyễn Thị Trinh - phụ công xuất sắc nhất, Bích Thủy, Tú Linh, Kiều Trinh…; tuy nhiên phải thấy rằng chiến thắng vừa qua tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) là nhờ tinh thần hưng phấn cao độ của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Ngoài ra, khoảng cách về trình độ từ U.23 đến đội tuyển quốc gia là hoàn toàn khác. Để hiện thực giấc mơ vàng SEA Games, bóng chuyền Việt Nam (cả nữ và nam) rất cần một HLV như Park Hang-seo ở môn bóng đá.

Chức vô địch bóng chuyền nữ U.23 châu Á 2019 thuộc về Trung Quốc sau chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ở chung kết. Tuy nhiên, giải năm nay thiếu vắng 2 đội mạnh của châu lục là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều