Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam chỉ có 8 ngày cuối đủ quân số

10:03, 08/03/2019

Ngoài những khó khăn khách quan (cùng bảng đấu với 2 kình địch khu vực, không được xét thành tích đối đầu với Brunei), U.22 Việt Nam còn bước vào hành trình chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2020 trên sân nhà với những vấn đề chủ quan.

Ngoài những khó khăn khách quan (cùng bảng đấu với 2 kình địch khu vực, không được xét thành tích đối đầu với Brunei), U.22 Việt Nam còn bước vào hành trình chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2020 trên sân nhà với những vấn đề chủ quan.

Tiếng là có nửa tháng tập trung và triệu tập con số kỷ lục 37 cầu thủ, nhưng buổi hội quân chiều 6-3 chỉ có 19 cái tên có mặt. Sau đó, từng nhóm cầu thủ của các CLB mới lần lượt xuất hiện khi đã thi đấu vòng 3 V.League. Ngày tập thứ hai
(7-3) là 30 cầu thủ và chỉ mới đến hôm qua 8-3, với 7 gương mặt còn lại của SHB.ĐN, B.BD và Quảng Nam, HLV Park mới có đủ 37 gương mặt mà ông gọi. Tuy nhiên, ngay tối cùng ngày ông lại phải chia tay 9 học trò thuộc biên chế Hà Nội và B.BD vì 2 CLB này còn phải đá lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup vào tối 12-3 tới.

Một đội tuyển dựa vào bộ khung của một CLB có thuận lợi là các cầu thủ quen thuộc, hiểu ý nhau; nhưng trong trường hợp của U.22 Việt Nam lần này lại gây khó cho Ban huấn luyện. Có đến 7 cái tên của nhà ĐKVĐ V.League Hà Nội được triệu tập: thủ môn Bùi Tiến Dũng; hậu vệ Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Chung; tiền vệ Quang Hải, Thái Quý, Đậu Văn Toàn; chiếm 1/5 tổng quân số nhưng có đến hơn một nửa là bộ khung đá chính. Cùng với hậu vệ Hồ Tấn Tài và tiền đạo Tiến Linh trở về B.BD, chỉ đến ngày 13-3, 9 cầu thủ này mới quay trở lại. Như vậy U.22 Việt Nam sẽ chỉ có 8 ngày cuối đủ quân số để chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp Brunei. Quỹ thời gian ấy quá ít.

Mà cũng chưa chắc Ban huấn luyện người Hàn Quốc đã có đủ 37 sự lựa chọn, bởi hiện có 5 trường hợp gặp các vấn đề khác nhau vì chấn thương, chưa biết có kịp bình phục: tiền vệ Trọng Huy (B.BD), Thanh Sơn, Hoàng Nam (HAGL); tiền đạo Tiến Linh (B.BD), Trần Thành (Huế). Tin vui duy nhất với ông Park có lẽ là việc trung vệ Đình Trọng sau 2 tháng điều trị chấn thương tại Hàn Quốc đã có thể ra sân tập luyện.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều