Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ thủ 13 tuổi vươn lên dẫn đầu Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019

10:03, 08/03/2019

Ngày 8-3, các kỳ thủ đã thi đấu ván thứ 2 và thứ 3 trong khuôn khổ Giải Cờ vua quốc tế HDBank lần 9-2019 tại Khách sạn Rex (TP.HCM).

* Các kỳ thủ chủ nhà chơi bùng nổ ở ván 2, ván 3

Ngày 8-3, các kỳ thủ đã thi đấu ván thứ 2 và thứ 3 trong khuôn khổ Giải Cờ vua quốc tế HDBank lần 9-2019 tại Khách sạn Rex (TP.HCM).

Kỳ thủ trẻ Trần Tuấn Minh (elo 2.556, phải) thắng Samant Aditya S (Ấn Độ, elo 2388) ở ván 3
Kỳ thủ trẻ Trần Tuấn Minh (elo 2.556, phải) thắng Samant Aditya S (Ấn Độ, elo 2388) ở ván 3

[links()]Sau khi thi đấu bùng nổ trong ván thứ 2, những niềm hy vọng của cờ vua Việt Nam tiếp tục có chiến thắng ở ván đấu thứ 3. Niềm hy vọng số 1 cờ vua Việt Nam tại giải Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Nava Roderick (Philippines) ở ván đấu thứ 3 để có được 2,5 điểm sau 3 ván. Trước đó, Ngọc Sơn có chiến thắng đầu tay khi vượt qua Priyanka Nutakki (Ấn Độ, elo 2.297) ở ván thứ 2 sau khi để Dương Thế Anh cầm hòa ở ván đầu tiên.

 Tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi (phải) thắng Fenil Shah (Ấn Độ, elo 2.360) ở ván 3
Tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi (phải) thắng Fenil Shah (Ấn Độ, elo 2.360) ở ván 3

Tương tự, Trần Tuấn Minh (elo 2.556) cũng có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi thắng Samant Aditya S (Ấn Độ, elo 2388) ở ván 3, qua đó có được 2,5 điểm. Trước đó, Tuấn Minh vượt qua Vignesh B (Ấn Độ, elo 2.317) ở ván 2 và hòa ở ván 1. Tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi (elo 2.484) cũng có được 2,5 điểm khi thắng Fenil Shah (Ấn Độ, elo 2.360) ở ván 3, thắng Lim Zhuo Ren (Malaysia, elo 2.248) ở ván 2 và hòa ở ván 1.

Kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên
Kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên

Sau chiến thắng ấn tượng ở ván 2 trước Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa (elo 2.450), “nữ tướng” Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.374) phải chấp nhận bại trận trước “thần đồng cờ vua Ấn Độ” Gukesh Dommaraju (13 tuổi, Đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất thế giới, elo 2.529) ở ván 3, được 2 điểm sau 3 ván.

Thần đồng cờ vua Ấn Độ Gukesh Dommaraju tạo bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu giải
Thần đồng cờ vua Ấn Độ Gukesh Dommaraju tạo bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu giải.

Với trận thắng trước Thảo Nguyên, kỳ thủ 13 tuổi người Ấn Độ, hạt giống số 15 đã khởi đầu đầy ấn tượng, làm nên bất ngờ thú vị khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 ván, cùng 3 điểm với 3 kỳ thủ xếp tiếp theo là Bogdanovich Stanislav (Ukraine, elo 2536), Iturrizaga Bonelli Eduardo (Venezuela, elo 2639) và Chanda Sandipan (Ấn Độ, elo 2534) nhưng nhờ hơn chỉ số phụ. Gukesh đã vượt qua Bảo Khoa (elo 2.277) ở ván 1 và đánh bại nữ kỳ thủ số 1 Indonesia từng 2 lần vô địch châu Á Sukandar Irine Kharisma (elo 2.381) ở ván 2. 3 kỳ thủ Bogdanovich Stanislav, Iturrizaga Bonelli Eduardo và Chanda Sandipan đều có chiến thắng thứ ba liên tiếp trước các kỳ thủ Setyaki Azarya Jodi (Indonesia, elo 2.378), Bulmaga Irina (Roumania, elo 2.424), Lê Quang Long (elo 2.412) ở ván 3.

Kỳ thủ ĐKVĐ Mareco Sandro (Argentina, phải) bị cầm hòa ở ván 3 bới Laxman R.R. (Ấn Độ, elo 2.425)
Kỳ thủ ĐKVĐ Mareco Sandro (Argentina, phải) bị cầm hòa ở ván 3 bới Laxman R.R. (Ấn Độ, elo 2.425)

Sau 2 trận toàn thắng, kỳ thủ ĐKVĐ Mareco Sandro (Argentina, elo 2.666) bất ngờ bị kỳ thủ yếu hơn Laxman R.R. (Ấn Độ, elo 2.425) cầm hòa ở ván 3, qua đó chỉ được 2,5 điểm. Còn hạt giống số 1 Wang Hao (Trung Quốc) giành chiến thắng liên tiếp trước 2 kỳ thủ Việt Nam Dương Thế Anh, Nguyễn Văn Huy ở ván 2 và ván 3 để được 2,5 điểm sau khi để hòa ở ván đầu tiên.

Ngày mai (9-3), giải tiếp tục diễn ra ván đấu thứ 4 với các trận đấu đáng chú ý: Nguyễn Anh Khôi đối đầu hạt giống số 1 Wang Hao (Trung Quốc), Trường Sơn gặp Mendonca Leon Luke (Ấn Độ), Thảo Nguyên gặp Ivan Cheparinov (Georgia), Gukesh gặp Eduado…

Anh Huy

Tin xem nhiều