Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ thủ người Venezuela qua mặt "thần đồng" cờ vua Ấn Độ dẫn đầu giải

05:03, 09/03/2019

Giành chiến thắng trước "thần đồng" cờ vua Ấn Độ, 13 tuổi Gukesh (elo 2.529) ở ván đấu thứ 4 diễn ra sáng 9-3, kỳ thủ người Venezuala Iturrizaga Bonelli Eduardo (elo 2.639) đã chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019.

Giành chiến thắng trước “thần đồng” cờ vua Ấn Độ, 13 tuổi Gukesh (elo 2.529) ở ván đấu thứ 4 diễn ra sáng 9-3, kỳ thủ người Venezuala Iturrizaga Bonelli Eduardo (elo 2.639) đã chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019.

Vượt qua “thần đồng” cờ vua Ấn Độ Gukesh (elo 2.529) ở ván 4 , kỳ thủ Venezuala Iturrizaga Bonelli Eduardo (trái) vươn lên dẫn đầu giải
Vượt qua “thần đồng” cờ vua Ấn Độ Gukesh (elo 2.529) ở ván 4 , kỳ thủ Venezuala Iturrizaga Bonelli Eduardo (trái) vươn lên dẫn đầu giải

[links()]Ngoài nhỉnh hơn so với Gukesh về elo lẫn kinh nghiệm trận mạc, kỳ thủ đến từ Nam Mỹ còn có ưu thế cầm quân trắng (đi trước). Dù bất lợi cầm quân đen nhưng Gukesh vẫn thi đấu tấn công táo bạo, tạo thế trận mở trước đối thủ. Tiếc là kỳ thủ trẻ Ấn Độ đi sót nước để kỳ thủ Iturrizaga Bonelli Eduardo khai thác thành công, giành thắng lợi sau 55 nước đấu trí.

Kỳ thủ ĐKVĐ Mareco Sandro (Argentina, elo 2.666) tạm xếp thứ 3
Kỳ thủ ĐKVĐ Mareco Sandro (Argentina, elo 2.666) tạm xếp thứ 3

Chiến thắng này giúp kỳ thủ số 1 Venezuela vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay chính đối thủ. Iturrizaga Bonelli Eduardo có cùng 4 điểm so với Stanislav (Ukraina, elo 2.536), người thắng Sandipan (Ấn Độ, elo 2.534) nhưng xếp trên nhờ hơn hệ số phụ. Kỳ thủ ĐKVĐ Mareco Sandro (Argentina, elo 2.666) tạm xếp thứ 3 với 3,5 điểm nhờ thắng Shyaamnikhil P (Ấn Độ) ở ván 4. Cùng có 3,5 điểm như kỳ thủ Argentina nhưng kém chỉ số phụ, 5 kỳ thủ lần lượt xếp tiếp theo là Van Wely Loek (Hà Lan, elo 2.612), Xu Yi (Trung Quốc, elo 2.520), Karthik Venkataraman (Ấn Độ, elo 2.494), Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.718), Megaranto Susanto (Ấn Độ, 2.526). Trong khi đó, 3 kỳ thủ hạt giống cao nhất giải như Wang Hao (Trung Quốc), Cheparinov Ivan (Georgia), Demchenko Anton (Nga) đều có chiến thắng để đeo bám nhóm dẫn đầu.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) phải chia điểm với Mendonca Leon Luke (Ấn Độ, elo 2.466)
Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) phải chia điểm với Mendonca Leon Luke (Ấn Độ, elo 2.466)

Đây cũng là ván đấu chưa như ý của các niềm hy vọng chủ nhà Việt Nam. Do gặp phải đối thủ mạnh nên Nguyễn Anh Khôi thua Wang Hao, Phạm Lê Thảo Nguyên thua Cheparinov Ivan. Còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) hòa nhanh với Mendonca Leon Luke (Ấn Độ, elo 2.466), đạt 3 điểm sau 4 ván đấu. Trần Tuấn Minh (elo 2.556) cũng chia điểm với Laxman (Ấn Độ, elo 2.425), nằm chung nhóm xếp hạng với Trường Sơn. Trong nhóm 3 điểm còn có 2 kỳ thủ kỳ cựu của cờ vua Việt Nam là Từ Hoàng Thông, Nguyễn Anh Dũng.

Phạm Lê Thảo Nguyên (phải) thua Cheparinov Ivan ở ván 4
Phạm Lê Thảo Nguyên (phải) thua Cheparinov Ivan ở ván 4

Ở bảng Challengers (thử thách), kỳ thủ Nelson (Philippines, elo 2.083) tạm dẫn đầu sau 4 ván. Kỳ thủ này có cùng 4 điểm với đồng hương Recarte (elo 2.079) và nhà vô địch nữ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc Việt Nam 2018 Đoàn Thị Vân Anh (elo 1.945).

Nguyễn Anh Khôi cũng để thua Wang Hao
Nguyễn Anh Khôi cũng để thua Wang Hao

Ngày mai (10-3), giải diễn ra ván đấu thứ 5 và thứ 6 hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tính.

Anh Huy

Tin xem nhiều