Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyễn Thành Tâm đoạt áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2018

05:04, 30/04/2018

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh  – Tôn Đông Á 2018 đã kết thúc trưa 30-4 sau chặng thứ 30 từ TP. Vĩnh Long về TP. Hồ Chí Minh, hoàn tất hành trình "Non sông liền một dải" với 30 chặng đấu có chiều dài tổng cộng 3.267 km bằng chiến thắng ấn tượng của tay đua chủ nhà Lê Nguyệt Minh.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh  – Tôn Đông Á 2018 đã kết thúc trưa 30-4 sau chặng thứ 30 từ TP. Vĩnh Long về TP. Hồ Chí Minh, hoàn tất hành trình “Non sông liền một dải” với 30 chặng đấu có chiều dài tổng cộng 3.267 km bằng chiến thắng ấn tượng của tay đua chủ nhà Lê Nguyệt Minh.

Tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang TP.HCM) thắng chặng cuối
Tay đua Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) thắng chặng cuối

Tại đích đến trước Hội trường Dinh Thống Nhất, Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang TP.HCM) đã tung nước rút ấn tượng để cán mức đầu tiên với thành tích 3 giờ 43 phút 27 giây. Đây là lần thứ 7 Lê Nguyệt Minh thắng chặng tại giải, giúp anh bảo vệ thành công danh hiệu Áo xanh-vua nước rút với 277 điểm.

Nguyễn Thành Tâm (giữa) đoạt áo vàng chung cuộc trị giá 300 triệu đồng
Nguyễn Thành Tâm (giữa) đoạt áo vàng chung cuộc trị giá 300 triệu đồng

Cán mức ở vị trí thứ hai sau Nguyệt Minh, Nguyễn Thành Tâm (đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đã đoạt được chiếc áo vàng chung cuộc danh giá của cuộc đua với thành tích 80 giờ 37 phút 29,61 giây, hơn người thứ hai Ali Khademi (người Iran, BVTV An Giang) đến 3 phút 11,19 giây. Đây là danh hiệu Áo vàng đầu tiên Thành Tâm có được ở Giải Xe đạp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Phần thưởng cho chiếc áo vàng chung cuộc của Nguyễn Thành Tâm là 300 triệu đồng.

Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) đoạt Áo đỏ chung cuộc
Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) đoạt Áo đỏ chung cuộc

Tay đua Ngô Văn Phương (BVTV An Giang) giành áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất với thành tích 80 giờ 43 phút 53,36 giây. Tay đua ấn tượng thuộc về Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Tay đua Loic Desriac (đội Bike Life Đồng Nai) đoạt áo chấm đỏ bi dành cho vua leo núi với 37 điểm. Ngoài Loic Desriac, Bike Life Đồng Nai còn xếp hạng tư đồng đội chung cuộc và có tay đua xếp hạng 9 cá nhân (Quách Tịnh Toàn). Còn Ynghua Đồng Nai xếp hạng 7 đồng đội và hạng 8 cá nhân (Edgar Espanola N.Nito) chung cuộc.

ANh văn Hội Việt Mỹ TP HCM với chiếc cúp đồng đội chung cuộc
Anh văn Hội Việt Mỹ TP. HCM với chiếc cúp đồng đội chung cuộc

Trong khi đó, các tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP. HCM đoạt ngôi vô địch đồng đội đầy ấn tượng cho dù họ bị mất 2 tay đua Lê Văn Duẩn, Nguyễn Minh Luận vì bị tai nạn phải rời giải. Hai đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp lần lượt xếp hạng nhì, hạng ba.

Anh Tâm

Tin xem nhiều