Báo Đồng Nai điện tử
En

7/8 đội chủ nhà giành vé đi tiếp

11:04, 29/04/2018

Ngoại trừ duy nhất ĐKVĐ V.League Quảng Nam thất thủ, cả 7 đội chủ nhà còn lại đều giành chiến thắng ở vòng 1/8 Cúp QG. Tuy nhiên, chỉ có Hà Nội đè bẹp Sài Gòn 5-0 và B.Bình Dương nhàn nhã vượt qua đối thủ chiếu dưới Bình Định 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Anh Đức, chiếc vé vào tứ kết của các tên tuổi lớn còn lại đều rất vất vả.

Ngoại trừ duy nhất ĐKVĐ V.League Quảng Nam thất thủ, cả 7 đội chủ nhà còn lại đều giành chiến thắng ở vòng 1/8 Cúp QG. Tuy nhiên, chỉ có Hà Nội đè bẹp Sài Gòn 5-0 và B.Bình Dương nhàn nhã vượt qua đối thủ chiếu dưới Bình Định 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Anh Đức, chiếc vé vào tứ kết của các tên tuổi lớn còn lại đều rất vất vả.

Chật vật đến không ngờ là FLC Thanh Hóa. Trước đội hạng nhất Long An, dù không được sử dụng ngoại binh nhưng với dàn hảo thủ nội đội chủ nhà hơn hẳn về mọi mặt nhưng một lần nữa đội bóng xứ Thanh lại gây bất mãn cho số CĐV nhà còn rất ít ỏi bởi sự bế tắc. Phải đến tận phút 83, cậy nhờ vào chiều cao 1m92 của Nguyễn Van Bakel làm tường (mới được đưa vào sân 10 phút trước đó), Trọng Hoàng mới có bàn mở tỷ số, sau đó Đình Tùng ấn định chiến thắng 2-0. 2 đội chủ nhà miền Trung cũng phải mướt mồ hôi mới giành vé đi tiếp: S.Khánh Hòa lội ngược dòng thắng sít sao Hải Phòng 2-1, còn SHB.ĐN 2 lần để Cần Thơ bắt kịp, chỉ có chiến thắng 4-2 ở cuối trận nhờ 2 chân sút ngoại vào sân từ ghế dự bị: Merlo và Diogo. 

Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh của HLV Miura tiếp tục hình ảnh nhạt nhòa khi nhận thất bại tại Vinh trước SLNA đúng bằng tỷ số 0-2 như ở trận đá bù vòng 1 V.League trên sân Thống Nhất. Bình Phước là đội hạng nhất duy nhất còn “sống sót” sau vòng 1/8 nhưng không phải nhờ ưu thế sân nhà mà nguyên nhân chính là đội khách V.League Nam Định đang canh cánh nỗi lo trụ hạng.

Như vậy, đã xác định được 4 cặp đấu vòng tứ kết Cúp QG 2018: HAGL - Hà Nội, S.Khánh Hòa - B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa - Bình Phước và SHB.ĐN - SLNA  Từ vòng tứ kết sẽ thi đấu thể thức 2 lượt sân nhà, sân đối phương (các đội đứng trước là chủ nhà của trận lượt đi).

Trường Xuyên

Tin xem nhiều