Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2018: Năm tất bật của bóng đá Việt Nam

10:01, 01/01/2018

Ngoài VCK Asian Cup đến đầu năm 2019 mới diễn ra tại UAE (nhưng đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn còn một trận cuối cùng ở vòng loại mang tính thủ tục với chuyến làm khách tại Jordan vào ngày 27-3-2018), năm 2018 sẽ là năm vô cùng bận rộn với bóng đá Việt Nam.

Ngoài VCK Asian Cup đến đầu năm 2019 mới diễn ra tại UAE (nhưng đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn còn một trận cuối cùng ở vòng loại mang tính thủ tục với chuyến làm khách tại Jordan vào ngày 27-3-2018), năm 2018 sẽ là năm vô cùng bận rộn với bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển futsal nam sẽ tham dự VCK futsal châu Á tại Đài Loan.
Đội tuyển futsal nam sẽ tham dự VCK futsal châu Á tại Đài Loan.

Mở đầu là VCK U.23 châu Á tại Trung Quốc từ ngày 9 đến 27-1 mà ngày 1-1 đội tuyển U.23 đã lên đường.

Tiếp đến từ ngày 1 đến 11-2-2018, đội tuyển futsal nam sẽ tham dự VCK futsal châu Á tại Đài Loan. Hôm nay 2-1 thầy trò HLV Rodrigo đã chính thức tập trung. Ở giải đấu này tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn có khả năng vượt qua vòng bảng trước các đối thủ Malaysia, Bahrain và chủ nhà Đài Loan. Nhưng để tái lập thành tích vào bán kết, xếp hạng 4, giành vé đại diện châu Á tham dự World Cup như 2 năm trước trên đất Uzbekistan là thách thức cực lớn.

Ngày mai 3-1, 24 cầu thủ của đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng chính thức tập trung, bắt tay chuẩn bị cho VCK châu Á sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 20-4 tại Jordan. Những tưởng việc tuyển nữ CHDCND Triều Tiên một lần nữa vắng mặt (không vượt qua vòng loại), cơ hội lần thứ 2 giành vé tham dự World Cup lại mở ra cho bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên thật không may, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp phải lá thăm vào bảng đấu quá nặng cùng với 3 “đại nương” châu lục: ĐKVĐ Australia, hạng 3 Hàn Quốc và Nhật Bản. Khả năng giành hạng 3 của bảng để tranh hạng 5 châu lục cùng tấm vé đến Pháp dự World Cup nữ 2019 là thử thách rất lớn cho nhà vô địch SEA Games.

Từ 20-9 đến 7-10, đội tuyển U.16 tham dự VCK U.16 châu Á 2018 tại Malaysia. Sau chiến tích nức lòng đá bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết để đoạt chức vô địch Giải U.15 Đông Nam Á 2017, nhiệm vụ đặt ra cho HLV Vũ Hồng Việt là giành vé vào tứ kết U.16 châu Á như người tiền nhiệm Đinh Thế Nam đã làm được 2 năm trước ở Ấn Độ.

Ngay sau đó từ 18-10 đến 4-11, đội tuyển U.19 sẽ lâm trận ở VCK châu Á tại Indonesia. Thách thức cho HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò ở sân chơi này còn lớn hơn khi 2 năm trước tại Bahrain, tuyển U.19 Việt Nam từng làm nên kỳ tích đồng hạng 3 châu Á cùng Iran, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup U.20.

Cuối cùng vào những ngày cuối năm (từ 8-11 đến 15-12) đội tuyển quốc gia nam sẽ bước vào AFF Cup 2018. Dù chỉ là Giải vô địch Đông Nam Á nhưng đây là giải đấu được người hâm mộ quan tâm, kỳ vọng hơn cả khi đúng 10 năm trước đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang. HLV Park Hang-seo có tiếp bước được ông Calisto?

Trần Đỗ

Tin xem nhiều