Báo Đồng Nai điện tử
En

Một so sánh khác giữa bóng đá Việt - Thái

10:12, 13/12/2017

Nhân M-150 Cup tổ chức tại Buriram người ta được biết trong năm 2017, CLB Buriram United (nhà tân vô địch và đã 6 lần đăng quang Thai.League 1) đạt doanh thu 600 triệu baht, xấp xỉ 417 tỷ đồng VN.

Nhân M-150 Cup tổ chức tại Buriram người ta được biết trong năm 2017, CLB Buriram United (nhà tân vô địch và đã 6 lần đăng quang Thai.League 1) đạt doanh thu 600 triệu baht, xấp xỉ 417 tỷ đồng VN. Trong đó, tiền thưởng từ chức vô địch chỉ là 10 triệu baht, số còn lại (240 triệu baht) đều từ các hoạt động kinh doanh của CLB: marketing (114 triệu baht), bản quyền truyền hình (84 triệu) và bán vé (32 triệu baht). Đó là chưa kể nguồn kinh phí từ... 23 nhà tài trợ!

Như vậy doanh thu của nhà ĐKVĐ Thai.League 2017 còn hơn cả nhiệm kỳ 3 năm của VPF. Theo đó mục tiêu trong nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2014-2017 của VPF là thu 429 tỷ đồng, nhưng dù đã nỗ lực cũng chỉ đạt 92% kế hoạch với 397 tỷ đồng (vì vậy mức chi đặt ra là 421 tỷ đồng cũng giảm còn 397 tỷ đồng), thua xa đội bóng Thái. Đó là đơn vị tổ chức giải, nói gì đến khả năng kiếm tiền của các CLB ở V.League. Đã 18 năm khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể tự nuôi mình, thậm chí vẫn là chiếc túi không đáy, nếu không sống nhờ hầu bao của các “ông bầu” thì trở thành gánh nặng ngân sách, khiến các địa phương ngao ngán.

Thước đo đầu tiên của bóng đá chuyên nghiệp là khả năng tài chính (của giải và CLB), chỉ một so sánh ấy thôi có lẽ bóng đá Việt Nam còn lâu mới hy vọng đuổi kịp người Thái.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều