Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam xếp hạng ba toàn đoàn SEA Games 29

10:12, 13/12/2017

Ngày 13-12, kết quả cuối cùng của những bài kiểm tra doping tại SEA Games 29 đã được công bố. Theo đó, có 3 VĐV bị tước huy chương vì sử dụng chất cấm bao gồm: Wendy Ng Yan Yee (Malaysia), Nurisan Loseng (Thái Lan) và Benjaporn Sriphanomthorn (Thái Lan).

Ngày 13-12, kết quả cuối cùng của những bài kiểm tra doping tại SEA Games 29 đã được công bố. Theo đó, có 3 VĐV bị tước huy chương vì sử dụng chất cấm bao gồm: Wendy Ng Yan Yee (Malaysia), Nurisan Loseng (Thái Lan) và Benjaporn Sriphanomthorn (Thái Lan).

Ánh Viên (giữa) ngôi sao sáng nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games với 5 HCV và 1 HCB
Ánh Viên (giữa) ngôi sao sáng nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games với 5 HCV và 1 HCB

Do bị dính doping nên mọi thành tích của Nurisan Loseng đều phải bị hủy bỏ, trong đó có tấm HCV ở nội dung biểu diễn seni đồng đội nữ (cùng với hai người đồng đội là As-ma Jeh-ma và Asma Wanchitnai). Nhờ vậy, đội biểu diễn nữ pencat silat Việt Nam bao gồm Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thu Hà (trước đó là chủ nhân của tấm HCB) đã được trao HCV ở nội dung này.

Như vậy, đoàn Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 59 HCV, 49 HCB, 60 HCĐ (thành tích trước đó 58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ), xếp hạng ba toàn đoàn sau chủ nhà Malaysia, Thái Lan và hơn Singapore 1 HCV.

A.H

Tin xem nhiều