Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành trình đến trận chung kết

11:11, 08/11/2017

Ở vòng loại (B.Bình Dương được miễn thi đấu), SLNA đánh bại đội hạng nhất Đắk Lắk 3-1. Vào vòng 1/8 phải làm khách của đương kim á quân Cúp quốc gia Hà Nội, nhưng thầy trò HLV Đức Thắng đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 trong 90 phút đấu.

Ở vòng loại (B.Bình Dương được miễn thi đấu), SLNA đánh bại đội hạng nhất Đắk Lắk 3-1. Vào vòng 1/8 phải làm khách của đương kim á quân Cúp quốc gia Hà Nội, nhưng thầy trò HLV Đức Thắng đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 trong 90 phút đấu. Tại tứ kết, trên sân nhà SLNA thắng TP.Hồ  Chí Minh 3-1. Bán kết lượt đi đánh bại

Quảng Nam 4-1 trên sân nhà và hòa 3-3 trên sân khách, để thắng với tỷ số chung cuộc 7-4. Được khởi đi trên sân nhà, B.Bình Dương vượt qua Viettel 3-2 ở vòng 1/8 và Sài Gòn 2-1 ở tứ kết. Trận bán kết lượt đi thắng 3-1 ngay trên  sân SHB.ĐN,  lượt về tiếp tục  thắng  2-1 (tổng tỷ số chung cuộc 5-2). Tô Văn Vũ (cựu cầu thủ Đồng Nai) của đất Thủ cùng trung vệ Quế Ngọc Hải và Danko của xứ Nghệ là 3 cầu thủ ghi  bàn  nhiều nhất cho 2 đội ở Cúp quốc gia với cùng 3 pha  lập công.

Ngoài phần thưởng 1 tỷ  đồng  cho  chức vô địch từ BTC, CLB B.Bình Dương cũng treo thưởng 2 tỷ đồng nếu đội nhà giành chiếc Cúp quốc gia thứ 3 trong lịch sử.  

Dương Cầm

Tin xem nhiều