Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Park Hang-seo đặt dấu ấn đầu tiên

07:11, 07/11/2017

Ngay sau vòng 24 V.League, tối qua 6-11 tuyển Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội và hôm nay sẽ có buổi tập đầu tiên với tân HLV trưởng Park Hang-seo để chuẩn bị cho trận lượt về tiếp Afganistan trong khuôn khổ lượt trận áp chót vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 bảng C vào tối 14-11 trên SVĐ Mỹ Đình.

Ngay sau vòng 24 V.League, tối qua 6-11 tuyển Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội và hôm nay sẽ có buổi tập đầu tiên với tân HLV trưởng Park Hang-seo để chuẩn bị cho trận lượt về tiếp Afganistan trong khuôn khổ lượt trận áp chót vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 bảng C vào tối 14-11 trên SVĐ Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo (giữa) dự khán trận đấu giữa Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẫy chiều 5-11.
HLV Park Hang-seo (giữa) dự khán trận đấu giữa Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẫy chiều 5-11.

Tuyên bố do thời gian quá ít nên sẽ sử dụng bộ khung đội tuyển của HLV Mai Đức Chung trong trận thắng Campuchia 5-0 hồi tháng trước, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có khá nhiều thay đổi trong lựa chọn của mình. “Tôi tôn trọng những cầu thủ đã được gọi lên tuyển trước đây, nhất là trong đợt tập trung đầu tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên tôi cũng có kế hoạch riêng, những nhân tố mới, những người chưa lên tuyển cũng sẽ được tôi để mắt tới. Nói chung, những cầu thủ có phong độ tốt, phù hợp với lối chơi mà tôi xây dựng sẽ có cơ hội” - ông Park nói.

Do Hải Phòng đang trải qua cuộc khủng hoảng trong khung thành (cả 2 thủ môn chính đều chấn thương), HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh đã xin cáo lui lên tuyển. Được bổ sung thay thế là cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam, “Quả bóng vàng” 2001 Võ Văn Hạnh, trợ lý HLV thủ môn dưới thời HLV Hữu Thắng.

Chỉ trong 1 tuần HLV Park Hang-seo đã tranh thủ tối đa để theo dõi 6 trận đấu của vòng 23 và 24 V.League, “tận mục sở thị” khả năng và phong độ các cầu thủ của 10/14 CLB: HAGL, Hà Nội, S.Khánh Hòa, SLNA, SHB.ĐN, Quảng Nam, FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương, Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh, thêm trợ lý 1 Lee Young Jin xem giò cẳng Sài Gòn FC. Đó là cơ sở để tân HLV xứ kim chi đặt dấu ấn đầu tiên của mình lên thành phần đội tuyển Việt Nam. Cụ thể có 8 cái tên trong bản danh sách tháng trước bị loại: trong khung gỗ, thủ môn Tuấn Linh (Than QN) phải nhường chỗ cho người mới Phạm Văn Cường (Quảng Nam); ở hàng hậu vệ, Quế Ngọc Hải của SLNA mất chỗ để thay bằng cái tên còn khá xa lạ Vũ Xuân Cường của Thanh Hóa, thêm sự trở lại của trung vệ 20 tuổi Đình Trọng (Sài Gòn); trên tuyến giữa cùng với Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân của Than QN, cả 3 tiền vệ của Thanh Hóa: Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh đều bị loại, thay vào đó là Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn), Minh Vương (HAGL) cùng sự trở lại sau khi bình phục chấn thương của Vũ Minh Tuấn (Than QN); ở hàng tiền đạo, nhân tố mới của HLV Mai Đức Chung, Ngân Văn Đại, dù đang là chân sút nội số 1 của CLB Sài Gòn (5 bàn) và vừa có pha lập công rất hay trong trận gặp TP.Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của trợ lý Lee Young Jin cũng không được gọi. Đáng chú ý, trong số này có 4 gương mặt lần đầu tiên lên tuyển quốc gia là Phạm Văn Cường (Quảng Nam), hậu vệ Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa), tiền vệ Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn) và Minh Vương (HAGL).

Tuy nhiên ngay ở lần tập trung đầu tiên với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã gặp khó, do vướng trận chung kết lượt đi Cúp quốc gia vào ngày 9-11 và trận Quảng Nam - Than QN ở vòng 24 V.League dời đến tận ngày 10, nên 5 cầu thủ: Anh Đức (B.BD), thủ môn Văn Cường, Huy Hùng, Thanh Trung (Quảng Nam) và Minh Tuấn (Than QN) vẫn chưa thể thể hội quân cùng đồng đội. Điều này đồng nghĩa, tân thuyền trưởng Hàn Quốc chỉ có 3 ngày đầy đủ quân số để chuẩn bị cho cuộc ra mắt.

Trần Đỗ

HLV Park Hang-seo (giữa) dự khán trận đấu giữa Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẫy chiều 5-11.

 

 

Tin xem nhiều